Nga phản ứng khi Ukraine thiết lập “khu vực nguy hiểm” trên Biển Đen

VOV.VN - Đại diện phía Nga coi hành động này là sự khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa an toàn bay quốc tế.

Người phát ngôn Cơ quan dịch vụ hàng không Liên bang Nga ông Sergei Izvolsky hôm 29/11 cho biết, Ukraine đã đưa ra Điện văn thông báo hàng không, trong đó có việc thiết lập các khu vực nguy hiểm mới cho các chuyến bay trên Biển Đen.

Máy bay Nga. Ảnh: jasarat.

Theo ông Sergey Izvolsky, các khu vực nguy hiểm mới được thiết lập trên khu vực hải phận trung lập của Biển Đen và một phần lãnh hải của Nga tới khu vực tây nam và đông nam bán đảo Crimea.

Ông Sergey Izvolsky gọi đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Tuần trước, Ukraine thông báo thiết lập khu vực nguy hiểm mới để chuẩn bị bắn thử tên lửa, dự kiến diễn ra từ mùng 1 và mùng 2/12.

Phía Nga cho rằng, những hành động này của Ukraine gây nguy hiểm cho an toàn hoạt động bay quốc tế, tạo ra mối nguy hiểm tiềm tàng cho các hoạt động hàng không dân dụng.

Ông Sergey Izvolsky cũng cho biết, đại diện của Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) đang tham gia phiên họp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tại Paris,  thảo luận nỗ lực bình thường hóa giao thông hàng không trên Biển Đen.

Theo ông Izvolsky, rất cần thông báo cho các thành viên của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế về những bước đi của Ukraine, làm ảnh hưởng đến nền tảng của hoạt động hàng không quốc tế.

Tuy nhiên, ông Sergey Izvolsky cũng cho biết, không có mối nguy hiểm đối với các chuyến bay qua Crimea và an ninh của các hãng hàng không Nga bay giữa Simferopol và các thành phố khác của Nga sẽ được đảm bảo./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga
Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot của Nga đã nhận được thông báo cấm bay từ chính quyền Ukraine từ ngày 25/10 tới.

Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga

Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot của Nga đã nhận được thông báo cấm bay từ chính quyền Ukraine từ ngày 25/10 tới.

Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine
Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer thừa nhận kỳ vọng của Đức vào đối thoại về Ukraine là khá khiêm tốn.

Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine

Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer thừa nhận kỳ vọng của Đức vào đối thoại về Ukraine là khá khiêm tốn.

Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi
Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

VOV.VN - Việc bổ nhiệm Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã gây nên làn sóng tranh cãi ở đất nước này. 

Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

VOV.VN - Việc bổ nhiệm Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã gây nên làn sóng tranh cãi ở đất nước này. 

Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá
Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, hội nghị 4 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine hôm 29/11 kết thúc mà không có đột phá.

Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, hội nghị 4 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine hôm 29/11 kết thúc mà không có đột phá.

Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận
Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận

VOV.VN - Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo, nước này sẽ cấm các hãng hàng không Nga bay qua không phận của Ukraine kể từ ngày 26/11.

Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận

Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận

VOV.VN - Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo, nước này sẽ cấm các hãng hàng không Nga bay qua không phận của Ukraine kể từ ngày 26/11.