Người dân Cuba đứng kín bên đường khóc tiễn biệt Lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Người dân Cuba tập trung dọc các con đường nơi đoàn xe chở di cốt Lãnh tụ Fidel Castro đi qua để tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Rất đông người dân Cuba ở thủ đô La Habana đứng chật kín hai bên đường chờ đoàn xe chở di cốt lãnh tụ Fidel Castro đi qua. (Ảnh: AP)
Đoàn xe đưa rước di cốt của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro bắt đầu hành trình khắp đất nước với chặng đường dài 900km trong vòng 4 ngày. (Ảnh: AP)
Đoàn xe tang với hành trình qua 13 tỉnh của Cuba. (Ảnh: Dailymail)
Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel sẽ được đặt cùng nơi an nghỉ của người anh hùng dân tộc, nhà sáng lập nền độc lập chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha, Jose Marti và Carlos Manuel de Caspedes. (Ảnh: AP)
Hành trình của đoàn xe trở di cốt Fidel nhằm tái hiện cuộc kháng chiến giành độc lập có tên gọi "Hành trình tự do" của đội quân khởi nghĩa Sierra Maestra do cựu Tổng Tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu hồi năm 1959. (Ảnh: AP)
Mỗi người dân đổ ra đường tiễn Lãnh tụ Fidel đều cầm trên tay quốc kỳ Cuba. (Ảnh: AP)
Những binh sĩ Cuba chờ đợi đoàn xe mang di cốt Fidel Castro đi qua trên một con đường cao tốc ở Cardenas, Cuba. (Ảnh: Reuters)
Một người lính ôm di ảnh lãnh tụ Fidel lặng lẽ chờ đợi đoàn xe đi qua. (Ảnh: Reuters)
Người đàn ông không kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến đoàn xe chở di cốt Fidel đi qua đường phố La Habana. (Ảnh: AFP)
Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đoàn xe chở di cốt của lãnh tụ Fidel đi qua. (Ảnh: AFP)

Người dân Cuba chờ đợi đoàn xe chở di cốt lãnh tụ Fidel đi qua trong trật tự. (Ảnh: AP)
Các binh sĩ quân đội Cuba nghẹn ngào rơi nước mắt khi chứng kiến đoàn xe chở di cốt Fidel đi qua. (Ảnh: EPA)
Nước mắt của những người phụ nữ Cuba lớn tuổi khi chứng kiến đoàn xe chở di cốt Fidel đi qua. (Ảnh: Reuters)
Người dân ở Matanzas, Cuba đổ ra đường tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: EPA)
Cụ bà không kìm được nước mắt khi đoàn xe trở di cốt Fidel đi qua đường phố thủ đô La Habana. (Ảnh: AFP)
Người dân Cuba hai bên đường hô to “Fidel!” và vẫy những lá cờ Cuba, thể hiện nhiệt tình cách mạng và niềm tự hào dân tộc dành cho nhà cách mạng đã lãnh đạo Cuba trong suốt 49 năm. (Ảnh: EPA)
Cụ Guillermo Enrique Cadiz, 82 tuổi, từng chiến đấu cùng Fidel và nghĩa quân của ông ở vùng núi Sierra Maestra có mặt trên đường phố ở Jovellanos - nơi đoàn xe đi qua. (Ảnh: Reuters)
Nhiều bạn trẻ cũng dành cho lãnh tụ Fidel sự ngưỡng mộ đặc biệt. (Ảnh: Getty)
Nữ học viên quân sự ghi trên má dòng chữ “Viva Fidel” để tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng Cuba.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Cuba xúc động tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ
Người dân Cuba xúc động tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ

VOV.VN - Khi xe rước di cốt lãnh tụ Fidel Castro đi qua, người dân Cuba hô to tên của ông và vẫy các lá quốc kỳ Cuba.

Người dân Cuba xúc động tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ

Người dân Cuba xúc động tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ

VOV.VN - Khi xe rước di cốt lãnh tụ Fidel Castro đi qua, người dân Cuba hô to tên của ông và vẫy các lá quốc kỳ Cuba.

Hành trình đưa di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ
Hành trình đưa di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ

VOV.VN - Người dân Cuba đã xếp hàng dài hai bên đường để tiễn biệt lãnh tụ Fidel khi đoàn xe chở di cốt của ông đi qua.

Hành trình đưa di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ

Hành trình đưa di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ

VOV.VN - Người dân Cuba đã xếp hàng dài hai bên đường để tiễn biệt lãnh tụ Fidel khi đoàn xe chở di cốt của ông đi qua.