Ấn Độ bắt giữ nhân viên ngoại giao Pakistan với cáo buộc gián điệp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ ngày 27/10 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhân viên ngoại giao Pakistan làm gián điệp tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Nhà ngoại giao Pakistan này đang bị cáo buộc điều hành một tổ chức gián điệp chuyên tiếp cận các thông tin nhạy cảm về hoạt động an ninh dọc biên giới của Ấn Độ. 

Cảnh sát cho biết, nhân viên ngoại giao này bị bắt giữ bên ngoài sở thú New Delhi. Tại đây anh ta đã gặp hai cộng sự người Ấn Độ mà cảnh sát cho rằng đã được anh ta tuyển mộ để làm gián điệp. 

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ nhân viên ngoại giao Pakistan với cáo buộc gián điệp. (ảnh minh họa: AFP).

Theo cảnh sát, cả 3 đối tượng đều làm việc trong bộ phận quản lý hộ chiếu của Ủy ban cấp cao Pakistan tại Ấn Độ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều giấy tờ giả mạo, bản đồ liên quan đến quốc phòng, danh sách các quan chức làm việc tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan của các đối tượng.

Cảnh sát cho biết, nhiều khả năng những thông tin này đang được sử dụng để chống lại lợi ích quốc gia Ấn Độ và có thể gây tổn hại tới an ninh nước này.

Ngay lập tức, Ủy ban cấp cao Pakistan tại Ấn Độ đã bác bỏ các cáo buộc trên. Cơ quan này khẳng định không bao giờ tham gia vào các hoạt động không phù hợp với sứ mệnh ngoại giao của mình. 

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên căng thẳng kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào doanh trại quân đội ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 19 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng hồi tháng 9 vừa qua. Ấn Độ cáo buộc phiến quân ở Pakistan tiến hành cuộc tấn công này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới
Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ ngày 29/9 đã tiến hành một đợt nã pháo dữ dội dọc biên giới với Pakistan tại Kashmir.

Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ ngày 29/9 đã tiến hành một đợt nã pháo dữ dội dọc biên giới với Pakistan tại Kashmir.

Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan
Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

VOV.VN - Ấn thông báo không tham dự hội nghị cấp cao Nam Á vì không có bầu không khí không thuận lợi để hội nghị ở Islamabad thành công.

Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

VOV.VN - Ấn thông báo không tham dự hội nghị cấp cao Nam Á vì không có bầu không khí không thuận lợi để hội nghị ở Islamabad thành công.

Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới
Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới

VOV.VN - Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục có các cuộc giao tranh tại dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) giữa hai nước.

Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới

Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới

VOV.VN - Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục có các cuộc giao tranh tại dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) giữa hai nước.

Ấn Độ tố Pakistan nã pháo vào các tiền đồn của họ
Ấn Độ tố Pakistan nã pháo vào các tiền đồn của họ

VOV.VN - Hôm 4/10, quân đội Ấn Độ cho biết, quân đội Pakistan đã nã pháo vào các tiền đồn của Ấn Độ và các khu vực dân sự dọc Ranh giới kiểm soát (LoC).

Ấn Độ tố Pakistan nã pháo vào các tiền đồn của họ

Ấn Độ tố Pakistan nã pháo vào các tiền đồn của họ

VOV.VN - Hôm 4/10, quân đội Ấn Độ cho biết, quân đội Pakistan đã nã pháo vào các tiền đồn của Ấn Độ và các khu vực dân sự dọc Ranh giới kiểm soát (LoC).