Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương về một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, trong đó yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.

 

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh minh họa: KT)
Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường quản lý thu, xử lý nợ đọng thuế và tạm dừng các khoản chi chưa cần thiết. Nếu ngân sách địa phương khó khăn, cần có báo cáo, để cho phép tạm ứng nguồn chi, đảm bảo các chế độ, chính sách cho con người, và chính sách an sinh xã hội.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền lương, thưởng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có văn bản yêu cầu Sở Lao động các tỉnh chủ động nắm tình hình nợ lương năm nay và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, gửi về Bộ trước ngày 30/12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có
Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

VOV.VN - Qui định này không phải bây giờ mới ban hành mà đã có từ trước đây. Quan trọng nhất là bây giờ phải tổ chức thực hiện như thế nào. 

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

VOV.VN - Qui định này không phải bây giờ mới ban hành mà đã có từ trước đây. Quan trọng nhất là bây giờ phải tổ chức thực hiện như thế nào. 

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014
Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến 31/12/2014, vẫn còn khoảng 70 doanh nghiệp nợ lương của hơn 6.000 lao động với số tiền khoảng 59,7 tỷ đồng.

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến 31/12/2014, vẫn còn khoảng 70 doanh nghiệp nợ lương của hơn 6.000 lao động với số tiền khoảng 59,7 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

VOV.VN -"Làm gì có việc doanh nghiệp nợ lương nửa tháng sau mới trả, mà công nhân sống bằng tiền lương thì bây giờ phải kiểm soát việc này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

VOV.VN -"Làm gì có việc doanh nghiệp nợ lương nửa tháng sau mới trả, mà công nhân sống bằng tiền lương thì bây giờ phải kiểm soát việc này", Thủ tướng nhấn mạnh.