Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng đến Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy về mặt chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Hàn Quốc và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc, PV VOV phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi về vấn đề này.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc?

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, với chủ đề “Xây dựng Niềm tin, Tạo dựng Hạnh phúc” đã diễn ra thành công tốt đẹp với những kết quả quan trọng.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm Hàn Quốc

Thứ nhất, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc chia sẻ đánh giá về sự phát triển và những thành tựu hợp tác đạt được trong 25 năm qua giữa hai bên, cho rằng hợp tác hai bên phù hợp với lợi ích của tất cả các bên liên quan, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Như khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị quan hệ ASEAN-Hàn Quốc 25 năm qua “đã và đang phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả”. Hàn Quốc luôn coi trọng và không ngừng thúc đẩy hợp tác ngày càng toàn diện và thực chất với ASEAN; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tham gia tích cực trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt. Hàn Quốc tiếp tục khẳng định là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 135 tỷ USD, tổng đầu tư đạt 3,5 tỷ năm 2013.

Thứ hai, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã đạt nhận thức chung về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông là hai vấn đề liên quan trực tiếp đến Hàn Quốc và ASEAN. Theo đó, hai bên chia sẻ tầm quan trọng duy trì hòa bình, ổn định ở Bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á; cam kết nỗ lực nhằm sớm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Hai bên cũng nhất trí hợp tác tăng cường an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thực hiện kiềm chế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS). Điều cần nhấn mạnh là những mối quan tâm này đã được ghi trong Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm.

Thứ ba, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã dành hẳn một phiên trao đổi về việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, như là vấn đề biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố… Đây là sự quan ngại chung của cả ASEAN và Hàn Quốc. Chính vì vậy, Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ ASEAN trong ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua triển khai sáng kiến “Tăng trưởng Xanh Cac-bon thấp” với cam kết hỗ trợ ASEAN 100 triệu USD.

Thứ tư, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn Tương lai Đối tác Chiến lược ASEAN - Hàn Quốc, đề ra định hướng và các biện pháp triển khai cụ thể nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trong thời gian tới trên 3 trụ cột chính như sau:

Hợp tác chính trị-an ninh vì hòa bình chung: Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các tiến trình, khuôn khổ khu vực do ASEAN dẫn dắt như ASEAN+1, ASEAN+3, ARF, ADMM+ và EAS cũng như các diễn đàn khác nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực; Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình và phổ biến các nguyên tắc và chuẩn mực của ASEAN ở khu vực Đông Á; tiếp tục tăng cường hợp tác đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như khủng bố, buôn bán người, cướp biển, rửa tiền, tội phạm xuyên quốc gia…

Hợp tác kinh tế vì sự thịnh vượng chung: ASEAN và Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư hai chiều, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa hai bên, tối đa hóa lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA); phấn đấu sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 150 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020; quyết tâm cùng các đối tác kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2015; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chia sẻ thông tin trong tạo việc làm cho thanh niên; thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao thu nhập nông thôn; hỗ trợ thực hiện Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN và Kế hoạch Hành động Mekong - Hàn Quốc...

Hợp tác văn hóa - xã hội vì hạnh phúc chung: ASEAN và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh niên hai bên; bảo hộ công dân; giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; công nghệ thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; phòng chống bệnh dịch, bảo vệ môi trường, đối phó với thảm họa thiên tai; quản lý rừng và nguồn nước; và hợp tác thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc… Dịp này, Hàn Quốc cũng đề xuất một số sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết giữa hai bên như thành lập Nhà Văn hóa ASEAN - Hàn Quốc và chọn năm 2017 là năm Giao lưu Văn hóa ASEAN - Hàn Quốc.

Với những kết quả quan trọng nói trên, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 
Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh: Đức Tám)

PV: Xin Thứ trưởng đánh giá ý nghĩa và kết quả chuyến thăm làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là việc ký kết FTA Việt Nam - Hàn Quốc? 

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 10-11/12/2014.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc Hội đàm với Tổng thống Park Geun Hye, tiếp Thị trưởng thành phố Busan, thăm khu công nghiệp tự do Busan-Chinhae, chủ trì Đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếp nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc và một số tổ chức hữu nghị Hàn – Việt...

Tại cuộc Hội đàm với Tổng thống Park Geun Hye, trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, hai bên đã thảo luận và đạt được sự nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc thời gian tới: nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách ODA và dành ưu tiên cho các dự án thuộc các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bày tỏ hết sức quan tâm và mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng... Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân mỗi nước tại nước kia trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam đang hướng đến con số 130.000 người. Tổng thống Hàn Quốc hứa sẽ xem xét tích cực việc gia hạn “Bản ghi nhớ đặc biệt” về hợp tác lao động sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Kết quả nổi bật nhất là nhân chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA). Là FTA thế hệ mới với mức độ cam kết sâu rộng, Hiệp định có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương hướng tới mục tiêu kim ngạch 70 tỷ USD vào năm 2020, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam có thể cạnh tranh tốt hơn tại thị trường Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực như nông thủy sản, dệt may… Hiệp định cũng sẽ giúp thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, khuyến khích chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao trình độ và năng lực sản xuất, qua đó tạo xung lực và cơ hội mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Park Geun-Hye đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản thỏa thuận về kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc

Hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực; tất cả các nước đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; ủng hộ ASEAN và Trung Quốc thực hiện nghiêm túc DOC và sớm tiến tới COC. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có đề cập đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và tại Biển Đông.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp sau 5 năm nâng cấp quan hệ lên thành "Đối tác Hợp tác Chiến lược" (năm 2009) và Hàn Quốc ngày càng khẳng định vị thế là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn nhất, là nước đứng thứ hai cung cấp ODA cho Việt Nam, đối tác thương mại thứ ba, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy về mặt chính trị cũng như thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Có thể khẳng định rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt được những kết quả quan trọng và thực chất.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực
Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Nguyên Phó Thủ tướng Hàn Quốc cùng đoàn chuyên gia sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Nguyên Phó Thủ tướng Hàn Quốc cùng đoàn chuyên gia sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trong chuyến đi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và thăm, làm việc tại Hàn Quốc. 

Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trong chuyến đi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và thăm, làm việc tại Hàn Quốc. 

Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand
Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

VOV.VN - Trong dịp tham dự APEC 22, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng New Zealand.

Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

VOV.VN - Trong dịp tham dự APEC 22, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng New Zealand.

Chính phủ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc
Chính phủ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về chủ trương việc mở ngân hàng Busan ở Việt Nam tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc làm ăn ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc

Chính phủ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về chủ trương việc mở ngân hàng Busan ở Việt Nam tạo điều kiện cho DN Hàn Quốc làm ăn ở Việt Nam

ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả
ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Từ khởi đầu khiêm tốn, ASEAN và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược và đạt được những thành quả quan trọng của mối quan hệ đó.

ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả

ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Từ khởi đầu khiêm tốn, ASEAN và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược và đạt được những thành quả quan trọng của mối quan hệ đó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm và làm việc tại Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm và làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Sau khi tới thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới thăm Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm và làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Sau khi tới thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới thăm Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan.

Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc
Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc đã chính thức khai mạc ngày 12/12 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc

Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc đã chính thức khai mạc ngày 12/12 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc
Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Sự kiện không chỉ có ý nghĩa tăng cường hợp tác thương mại song phương, mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Sự kiện không chỉ có ý nghĩa tăng cường hợp tác thương mại song phương, mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước.