Bầu cử Quốc hội Ai Cập bị hoãn

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới tại Ai Cập sẽ bị hoãn lại.

Hôm nay (1/3), Tòa án Hiến pháp tối cao của Ai Cập đã ra bác bỏ một điều khoản trong luật bầu cử, cho rằng điều khoản này là vi hiến. Động thái sẽ khiến cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới tại Ai Cập sẽ bị hoãn lại.

Cử tri Ai Cập trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2014 (Ảnh: Bá Thi)

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao liên quan đến điều khoản phân chia khu vực bầu cử. Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi đã yêu cầu chính phủ sửa đổi lại điều khoản này trong vòng 1 tháng.

Ai Cập không có Quốc hội từ tháng 6/2012, sau khi cơ quan lập pháp này bị giải tán theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao chỉ 6 tháng sau khi được bầu. Theo quy định của Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân tổ chức vào đầu năm nay, bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi Hiến pháp có hiệu lực.

Cuộc bầu cử Quốc hội được chia làm nhiều giai đoạn và dự kiến được khởi động vào ngày 22 và 23/3 tới. Tuy nhiên, nhiều chính đảng đối lập tại Ai Cập đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử này. Trong đó có Đảng Xây dựng và Phát triển, là thành viên của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL).

Đây là lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu, quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Mursi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập: bom nổ tại một nhà ga xe lửa
Ai Cập: bom nổ tại một nhà ga xe lửa

VOV.VN - Vụ nổ bom ngày 22/2 khiến tuyến đường sắt du lịch nối thủ đô Cairo và thành phố Alexandria của Ai Cập đã bị gián đoạn vài giờ.

Ai Cập: bom nổ tại một nhà ga xe lửa

Ai Cập: bom nổ tại một nhà ga xe lửa

VOV.VN - Vụ nổ bom ngày 22/2 khiến tuyến đường sắt du lịch nối thủ đô Cairo và thành phố Alexandria của Ai Cập đã bị gián đoạn vài giờ.

Sợ IS, 15.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya chỉ trong vòng 1 tuần
Sợ IS, 15.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya chỉ trong vòng 1 tuần

VOV.VN - Trước đó, chính phủ Ai Cập đã kêu gọi công dân rời khỏi Libya sau thông báo của Nhà nước Hồi giáo hành quyết 21 tín đồ Kitô giáo.

Sợ IS, 15.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya chỉ trong vòng 1 tuần

Sợ IS, 15.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya chỉ trong vòng 1 tuần

VOV.VN - Trước đó, chính phủ Ai Cập đã kêu gọi công dân rời khỏi Libya sau thông báo của Nhà nước Hồi giáo hành quyết 21 tín đồ Kitô giáo.

Ai Cập trấn an người dân sau vụ IS hành quyết 21 con tin tại Libya
Ai Cập trấn an người dân sau vụ IS hành quyết 21 con tin tại Libya

VOV.VN - Tuyên bố của ông ai-Sisi được đưa ra sau vụ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo mới đây đã chặt đầu 21 con tin Ai Cập tại Libya.

Ai Cập trấn an người dân sau vụ IS hành quyết 21 con tin tại Libya

Ai Cập trấn an người dân sau vụ IS hành quyết 21 con tin tại Libya

VOV.VN - Tuyên bố của ông ai-Sisi được đưa ra sau vụ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo mới đây đã chặt đầu 21 con tin Ai Cập tại Libya.

Tổng thống Ai Cập ký sắc lệnh chống khủng bố mới
Tổng thống Ai Cập ký sắc lệnh chống khủng bố mới

VOV.VN - Những nhóm, tổ chức bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách khủng bố sẽ bị truy nã và phong tỏa mọi tài sản.

Tổng thống Ai Cập ký sắc lệnh chống khủng bố mới

Tổng thống Ai Cập ký sắc lệnh chống khủng bố mới

VOV.VN - Những nhóm, tổ chức bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách khủng bố sẽ bị truy nã và phong tỏa mọi tài sản.

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS
Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, từ đầu tháng đến nay đã có 25.000 người Ai Cập trở về từ nước láng giềng Libya.

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, từ đầu tháng đến nay đã có 25.000 người Ai Cập trở về từ nước láng giềng Libya.