Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng thăm hỏi người dân vùng lũ ở Bình Định

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Bình Định khẩn trương giúp đỡ những gia đình có người thiệt mạng, bị thương do lũ

Sáng nay (9/12), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đi thị sát vùng rốn lũ huyện Tuy Phước và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tỉnh Bình Định cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người thân bị mất và nhà bị sập trong đợt lũ vừa qua tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn và xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Qua 3 đợt mưa lũ liên tiếp trong hơn 1 tháng, tỉnh Bình Định đã bị thiệt hại nặng nề. Chỉ riêng từ ngày 29/11 đến nay, mưa lũ lớn đã làm 16 người thiệt mạng, gần 20 ngàn ha lúa bị ngập và có khả năng mất trắng, nhiều công trình thủy lợi, giao thông hư hỏng nghiêm trọng.  

Phó Thủ tướng thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong do lũ cuốn ở An Nhơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Bình Định khẩn trương giúp đỡ những gia đình có người thiệt mạng, bị thương do lũ; Tập trung cứu trợ các gia đình khó khăn, không để gia đình, cá nhân nào thiếu đói, đồng thời huy động các lực lượng giúp dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân tử vong ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn.
Phó Thủ tướng tặng quà các gia đình có nhà bị sập.j

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Công thương sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ: “Trước mắt tôi đề nghị các lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do cơn mưa lũ vừa qua. Cứu trợ cho những gia đình bị thiệt hại nặng, những gia đình có người bị chết, có người bị thương, có nhà bị sập và những gia đình của cải tài sản bị mất do mưa lũ và cứu khẩn cấp lương thực, nước uống, thuốc men không để bất kỳ một người dân nào bị đói, khát hoặc bị bệnh mà chúng ta không biết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung: Mưa giảm, thiệt hại tăng
Miền Trung: Mưa giảm, thiệt hại tăng

VOV.VN - Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ từ ngày 30/11 đến nay đã làm 29 người chết; gần 10.000 ngôi nhà bị ngập

Miền Trung: Mưa giảm, thiệt hại tăng

Miền Trung: Mưa giảm, thiệt hại tăng

VOV.VN - Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ từ ngày 30/11 đến nay đã làm 29 người chết; gần 10.000 ngôi nhà bị ngập

Sạt lở núi gây cô lập ở xã miền núi Trà Lâm, Quảng Ngãi
Sạt lở núi gây cô lập ở xã miền núi Trà Lâm, Quảng Ngãi

VOV.VN - Đợt mưa lũ vừa qua làm sạt lở núi ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, gây ách tắc giao thông, cô lập 50 hộ dân  ở 2 thôn Trà Hoa và Trà Khương. 

Sạt lở núi gây cô lập ở xã miền núi Trà Lâm, Quảng Ngãi

Sạt lở núi gây cô lập ở xã miền núi Trà Lâm, Quảng Ngãi

VOV.VN - Đợt mưa lũ vừa qua làm sạt lở núi ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, gây ách tắc giao thông, cô lập 50 hộ dân  ở 2 thôn Trà Hoa và Trà Khương.