Đan Mạch xem xét việc gửi thêm quân tới Afghanistan

VOV.VN - Đan Mạch đã nhận được yêu cầu từ phía Mỹ về việc tăng cường thêm lực lượng tại Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen ngày 9/5 cho biết, chính phủ nước này đang xem xét việc gửi thêm quân đến Afghanistan nếu cần thiết.

Các binh sĩ Đan Mạch. (Ảnh minh họa: almasdarnews)

Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ James Mattis, ông Frederiksen cho biết, chính phủ Đan Mạch sẵn sàng tăng số lượng binh sỹ tại Afghanistan nếu cần thiết, tuy nhiên, nước này vẫn chưa đưa ra quyết định.

Trước đó, Đan Mạch đã nhận được yêu cầu từ phía Mỹ về việc tăng cường thêm lực lượng tại Afghanistan.

Đan Mạch đã tham gia hỗ trợ về quân sự và nhân đạo cho Afghanistan như một phần nỗ lực quốc tế từ năm 2002. Hiện Đan Mạch có khoảng 160 binh sỹ và nhân viên hỗ trợ tại quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan
Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều tới tỉnh Helmand ở để hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương trong cuộc chiến chống lại Taliban.

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều tới tỉnh Helmand ở để hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương trong cuộc chiến chống lại Taliban.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan
Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan
Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan
Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.