'Fan cuồng' - 'Ông vua phòng vé' Thái Hòa cũng không thể cứu vãn

VOV.VN - Sự xuất hiện của diễn viên Thái Hòa với lối diễn hài hước cũng chẳng thể “cứu vãn” nổi bộ phim “Fan cuồng” của đạo diễn Charlie Nguyễn.

Sau chiến thắng rực rỡ tại phòng vé như bộ phim "Tèo Em" và "Để Mai Tính 2", đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hòa bất ngờ công bố một dự án về rock mang tựa đề "Fan cuồng". Đây được đánh giá là một bước đi khá táo bạo trong sự nghiệp của cặp đôi nghệ sỹ bởi phim về âm nhạc đã khó thực hiện mà thể loại rock lại rất kén người nghe và xem. Chính vì vậy, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, "Tôi muốn làm một thứ gì đó mới mẻ hơn những gì đã quá quen thuộc, và nhạc rock là đề tài mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Thế nhưng Fan Cuồng không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu nữa".

"Fan cuồng" bắt nguồn từ một ý tưởng khá lãng mạn và nhân văn nhằm dành để tri ân những người nghệ sỹ đã tạo nên trào lưu rock Việt. Sau nhiều năm, một thời hoàng kim của rock nay đã không còn lưu lại nhiều, có lẽ tất cả chỉ còn trong dĩ vãng và hồi ức của những con người đam mê "sống chết" với rock.

Thái Hòa - Người nắm 'vận mệnh' của 'Fan cuồng'

Trong "Fan cuồng", Thái Hòa đảm nhận vai diễn Thái Rock, một người hâm mộ rock cuồng nhiệt trong một thế giới có vẻ như đã "quay lưng" và chẳng mấy quan tâm đến rock. Anh luôn nuối tiếc thời đỉnh cao của rock vào thập niên 1990, trong đó nổi bật nhất là ban nhạc Sexy Beast của Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn). Theo lời quản lý cũ của nhóm là Vũ (Huy Khánh), Sexy Beast tan rã do Gia Nghị yêu Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie) và kể từ đó phong trào rock cũng trở nên mờ nhạt và đi theo chiều xuống dốc.

Diễn viên Thái Hòa đảm nhận vai diễn Thái 'Rock' với tạo hình nhân vật ấn tượng, mái tóc xù rất nghệ sỹ.

Một dịp tình cờ, Thái tìm ra cỗ máy thời gian và quyết định quay về quá khứ, thời điểm năm 1996 để cứu vãn nền âm nhạc rock bấy lâu nay bị lãng quên trong cuộc sống hiện tại. Anh cố gắng làm người thứ ba để chia rẽ tình cảm của Gia Nghị và Mỹ Kỳ, từ đó câu chuyện xuất hiện nhiều tình huống oái oăm nhưng cuối cùng lại mang một cái kết bất ngờ.

Có thể thấy một điều rằng, trong khoảng chừng 10 phút đầu tiên, "Fan cuồng" đã được đạo diễn Charlie Nguyễn dựng lên khá tài tình chân dung hoàn chỉnh của Thái "Rock" - một kẻ thất bại toàn tập trong thời hiện tại, phải sống dựa vào tiền của cha, đã tạo cảm hứng cho khán giả không chỉ bởi ngoại hình bên ngoài đầy chất nghệ sỹ mà còn vì lối diễn xuất hài hước, chân thật khiến khán giả phải bật cười.

Vai diễn Thái "Rock" của Thái Hòa không giống với bất cứ vai diễn nào trước đây của anh. Vào vai một người yêu rock dù rất xa lạ và mới mẻ với nam diễn viên nhưng anh vẫn diễn rất đạt tinh thần của một người yêu rock cuồng nhiệt đến mức xả thân vì rock. Khi quay về quá khứ, tận dụng hiểu biết, thế mạnh của người tương lai, Thái Hòa đột ngột thay đổi thành một anh chàng tài hoa biết đàn, hát, sáng tác, biết nấu ăn, mang tinh thần và đam mê của một rocker thực thụ.

Một Thái Hòa - Thái 'Rock' đa tài, đàn hát, nấu ăn ngon...

Thậm chí, Thái Hòa còn tự tạo dựng cho mình một phong cách diễn hài rất "độc quyền" chẳng giống ai. Nam diễn viên cho biết anh đã phải trau dồi và học hỏi từ các bạn rocker, tìm lại ký ức hồi trẻ mình đã yêu rock và tải nhạc rock về để nghe và trong phim, anh phải tự thể hiện phần âm nhạc của mình. Chẳng gì có thể làm khó Thái Hòa bởi bất cứ vai hài nào, dù là dân xã hội đen, là người đồng tính, là một kẻ ngốc, anh cũng đều giữ được vẻ "ngây thơ đến tội nghiệp" của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nói lên một điều rằng, "Thái Hòa chính là người nắm vận mệnh" của bộ phim "Fan cuồng".

“Ông vua phòng vé” chẳng cứu nổi nội dung phim

"Fan cuồng" là một dự án điện ảnh được đầu tư công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia của ê-kíp làm phim chuyên nghiệp như đạo diễn Charlie Nguyễn và dàn diễn viên như Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn, Phương Trinh Jolie, Huy Khánh, Đinh Ngọc Diệp, Phở Đặc biệt ... cùng số tiền đầu tư 26 tỷ càng khiến khán giả nóng lòng chờ đợi.

Thái Hòa - Thái 'Rock' và Johnny Trí Nguyễn - Gia Nghị trong một cảnh quay. 

Bên cạnh đó, phần âm nhạc  - yếu tố quan trọng để làm nên thành công của một bộ phim cũng được chăm chút tỉ mẩn. Âm nhạc trong phim được đầu tư cẩn thận, chỉ riêng Liveshow nhạc rock ở gần cuối phim đã phải chuẩn bị và ghi hình trong 7 ngày, với sự tham gia của 6 ban nhạc rock Việt đình đám như Microwave, UnlimiteD, Titanium, Parasite, White Noise, Razor Leaf và gần 20.000 diễn viên quần chúng.

“Liveshow Rock” bùng nổ phần kết phim đã ngốn hơn 5 tỷ đồng với sân khấu, dàn âm thanh, ánh sáng vô cùng hoành tráng. Ngoài ra, từ 50 cảnh sử dụng kỹ xảo ban đầu cuối cùng đã vượt xa dự kiến và lên tới con số 200 cảnh sử dụng kỹ xảo, khiến khán giả không thể ngồi yên vì quá cuồng nhiệt, quá hưng phấn, đúng kiểu một đêm nhạc rock thực sự.

Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, lần đầu viết kịch bản và làm phim về âm nhạc, lại là nhạc rock nên gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng vốn tính cầu toàn, Charlie Nguyễn đòi hỏi mình, các diễn viên và ê kíp làm phim rất cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những “điểm mạnh”, “Fan cuồng” còn tồn tại khá nhiều “hạt sạn” làm khán giả phải thất vọng, hụt hẫng. Diễn biến phim trải đều bằng những câu thoại nên mạch phim trở nên lê thê, không có điểm nhấn khiến phim có phần hơi nhạt.

Bác sỹ Đinh Ngọc Diệp không thể nhận ra Thái 'rock' sau khi anh cắt tóc, đeo kính.

Kịch bản và nội dung phim đơn giản, đôi khi mâu thuẫn đến khó hiểu, không tạo được tính tò mò cho người xem. Cụ thể như, diễn tiến tâm lý của nhân vật Mỹ Kỳ. Trong phân đoạn khi ở bên cạnh Thái ‘Rock’, cô thổ lộ rằng rất yêu Gia Nghị và Gia Nghị cũng yêu cô tha thiết nhưng khi ở bên Gia Nghị, cô lại thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của anh, thậm chí lảng tránh để anh phải tìm ngược lại đến Thái để  tâm sự.

Chưa dừng lại ở đó, phim còn chứa đựng nhiều điều vô lý, khác xa so với thực tế, đó là một người chỉ cạo râu, cắt tóc, đeo kính đơn thuần cũng đã khiến cho gần 10 con người không thể nhận ra. Hay như khoảng thời gian 20 năm, các diễn viên dường như vẫn “trẻ mãi không già”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn sao Việt xuất hiện trong buổi ra mắt “Fan cuồng” tại Hà Nội
Dàn sao Việt xuất hiện trong buổi ra mắt “Fan cuồng” tại Hà Nội

VOV.VN - Tối 14/7, bộ phim "Fan Cuồng" của đạo diễn Charlie Nguyễn đã được công chiếu tại CGV Vincom Hà Nội với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Dàn sao Việt xuất hiện trong buổi ra mắt “Fan cuồng” tại Hà Nội

Dàn sao Việt xuất hiện trong buổi ra mắt “Fan cuồng” tại Hà Nội

VOV.VN - Tối 14/7, bộ phim "Fan Cuồng" của đạo diễn Charlie Nguyễn đã được công chiếu tại CGV Vincom Hà Nội với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Trần Bảo Sơn hôn tay Tiết Khải Kỳ trước dàn sao châu Á
Trần Bảo Sơn hôn tay Tiết Khải Kỳ trước dàn sao châu Á

VOV.VN -Mới đây, hình ảnh Trần Bảo Sơn hôn tay Tiết Khải Kỳ ở hậu trường của phim "Những cô gái và gangster” đã khiến nhiều khán giả tò mò và thắc mắc.

Trần Bảo Sơn hôn tay Tiết Khải Kỳ trước dàn sao châu Á

Trần Bảo Sơn hôn tay Tiết Khải Kỳ trước dàn sao châu Á

VOV.VN -Mới đây, hình ảnh Trần Bảo Sơn hôn tay Tiết Khải Kỳ ở hậu trường của phim "Những cô gái và gangster” đã khiến nhiều khán giả tò mò và thắc mắc.

Thành viên Rolling Stones có con với bồ trẻ ở tuổi 73
Thành viên Rolling Stones có con với bồ trẻ ở tuổi 73

Mick Jagger vừa vui mừng thông báo sẽ chào đón đứa con đầu tiên của mình với cô bạn gái 29 tuổi Melanie Hamrick vào tháng 1/2017, theo CNN.

Thành viên Rolling Stones có con với bồ trẻ ở tuổi 73

Thành viên Rolling Stones có con với bồ trẻ ở tuổi 73

Mick Jagger vừa vui mừng thông báo sẽ chào đón đứa con đầu tiên của mình với cô bạn gái 29 tuổi Melanie Hamrick vào tháng 1/2017, theo CNN.

“Fan Cuồng” của Thái Hòa ra mắt album nhạc phim ấn tượng
“Fan Cuồng” của Thái Hòa ra mắt album nhạc phim ấn tượng

VOV.VN -Album nhạc phim đầy đủ bao gồm 11 ca khúc, trong đó có 3 ca khúc được sáng tác mới là “Hạnh phúc bắt đầu”, “Đi về yêu thương” và "Một nhành mai".

“Fan Cuồng” của Thái Hòa ra mắt album nhạc phim ấn tượng

“Fan Cuồng” của Thái Hòa ra mắt album nhạc phim ấn tượng

VOV.VN -Album nhạc phim đầy đủ bao gồm 11 ca khúc, trong đó có 3 ca khúc được sáng tác mới là “Hạnh phúc bắt đầu”, “Đi về yêu thương” và "Một nhành mai".

Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn kết đôi vợ chồng trong phim Tết mới
Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn kết đôi vợ chồng trong phim Tết mới

VOV.VN - Lần đầu tiên vào vai phụ nữ có gia đình với tuổi đời cũng lớn hơn khá nhiều so với tuổi thật, đây là một vai diễn khá nặng kí của Diễm My 9X. 

Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn kết đôi vợ chồng trong phim Tết mới

Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn kết đôi vợ chồng trong phim Tết mới

VOV.VN - Lần đầu tiên vào vai phụ nữ có gia đình với tuổi đời cũng lớn hơn khá nhiều so với tuổi thật, đây là một vai diễn khá nặng kí của Diễm My 9X.