Các chính trị gia Pháp đồng loạt kêu gọi ủng hộ Macron và chặn Le Pen

VOV.VN - Sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Emmanuel Macron được cho là để ngăn chặn bà Marine Le Pen của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia trở thành Tổng thống Pháp.

Ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, đông đảo chính trị gia Pháp thuộc nhiều đảng phái đã lên tiếng kêu gọi cử tri Pháp dồn phiếu ủng hộ ông Emmanuel Macron trong vòng bỏ phiếu thứ 2 diễn ra vào ngày 7/5.

Sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Emmanuel Macron được cho là để ngăn chặn bà Marine Le Pen của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia trở thành Tổng thống Pháp. (Ảnh: Bloomberg)

Bên phía đảng Xã hội cầm quyền, hầu như mọi nhân vật lớn đều kêu gọi bỏ phiếu cho ông Macron. Nổi bật trong số này là các Bộ trưởng trong chính quyền như Bộ trưởng Nông nghiệp Stephan Le Foll, Bộ trưởng y tế Marisol Touraine, Bộ trưởng Văn hóa Azoulay…

Trước đó, các gương mặt nặng ký khác như Thủ tướng Bernard Cazeneuve hay Bộ trưởng Quốc phòng Jean Yves Le Drian hay Thị trưởng thành phố Lille là bà Martine Aubry cũng đã công khai khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Macron ở vòng 2.

Tương tự, nhiều chính trị gia lớn phía cánh hữu như cựu Thủ tướng Alain Juppé hay cựu Bộ trưởng Kinh tế thời ông Sarkozy là ông Francois Baroin cũng kêu gọi cử tri cánh hữu bỏ phiếu cho ông Macron vào ngày 7/5.

Việc các chính trị gia ở nhiều đảng phái khác nhau đồng loạt kêu gọi bỏ phiếu cho ông Macron không phải xuất phát từ sự ủng hộ chính trị với ứng cử viên tự do này mà nguyên nhân chính là để ngăn chặn bà Marine Le Pen của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia trở thành Tổng thống Pháp.

Từ trước đến nay, mọi đảng phái tại Pháp đều coi đảng Mặt trận quốc gia và cá nhân bà Le Pen là mối đe dọa đối với sự ổn định và phát triển của nước Pháp và châu Âu. Năm 2002, khi cha của bà Le Pen là ông Jean-Marie Le Pen lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm đó, mọi lực lượng chính trị ở Pháp cũng đã kêu gọi đoàn kết chặn đứng ông này và đã giúp ông Jacques Chirac chiến thắng áp đảo với trên 83% số phiếu bầu.

Trong số các ứng cử viên lớn thất bại ở vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp năm nay, chỉ có ông Jean Luc Melenchon là không tuyên bố bỏ phiếu cho ông Macron ở vòng 2 mà chỉ kêu gọi cử tri ý thức được sự nguy hiểm của đảng cực hữu để ra quyết định đúng đắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron
Châu Âu kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron

VOV.VN - Nhiều quan chức châu Âu đã chúc mừng ứng cử viên Macron sau khi ông giành quyền bước vào vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Châu Âu kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron

Châu Âu kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron

VOV.VN - Nhiều quan chức châu Âu đã chúc mừng ứng cử viên Macron sau khi ông giành quyền bước vào vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Ứng viên Tổng thống sáng giá Macron và “con đường tiến lên” của Pháp
Ứng viên Tổng thống sáng giá Macron và “con đường tiến lên” của Pháp

VOV.VN - Việc bà Le Pen và ông Macron bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống khiến nước Pháp được cho là sẽ bị đẩy vào “vùng nước lạ” về chính trị.

Ứng viên Tổng thống sáng giá Macron và “con đường tiến lên” của Pháp

Ứng viên Tổng thống sáng giá Macron và “con đường tiến lên” của Pháp

VOV.VN - Việc bà Le Pen và ông Macron bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống khiến nước Pháp được cho là sẽ bị đẩy vào “vùng nước lạ” về chính trị.

Hình ảnh bầu cử Tổng thống Pháp: "Cuộc chiến song mã" trong vòng 2
Hình ảnh bầu cử Tổng thống Pháp: "Cuộc chiến song mã" trong vòng 2

VOV.VN -Hai ứng cử viên Emmanuel Macron (24%) và Marine Le Pen (21,8%) sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017 ngày 7/5.

Hình ảnh bầu cử Tổng thống Pháp: "Cuộc chiến song mã" trong vòng 2

Hình ảnh bầu cử Tổng thống Pháp: "Cuộc chiến song mã" trong vòng 2

VOV.VN -Hai ứng cử viên Emmanuel Macron (24%) và Marine Le Pen (21,8%) sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017 ngày 7/5.

Bà Le Pen và giấc mơ trở thành Tổng thống Pháp còn dang dở của cha
Bà Le Pen và giấc mơ trở thành Tổng thống Pháp còn dang dở của cha

VOV.VN - Nếu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Pháp, bà Marine Le Pen sẽ hiện thực hóa được giấc mơ còn dang dở của người cha 15 năm về trước.  

Bà Le Pen và giấc mơ trở thành Tổng thống Pháp còn dang dở của cha

Bà Le Pen và giấc mơ trở thành Tổng thống Pháp còn dang dở của cha

VOV.VN - Nếu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Pháp, bà Marine Le Pen sẽ hiện thực hóa được giấc mơ còn dang dở của người cha 15 năm về trước.  

Sau bầu cử Tổng thống vòng 1, Pháp kêu gọi đoàn kết chống cực hữu
Sau bầu cử Tổng thống vòng 1, Pháp kêu gọi đoàn kết chống cực hữu

VOV.VN - Câu hỏi đặt ra với cử tri Pháp là liệu họ có thể hiện được sự đoàn kết để dồn toàn bộ số phiếu ngăn chặn ứng cử viên cực hữu hay không?

Sau bầu cử Tổng thống vòng 1, Pháp kêu gọi đoàn kết chống cực hữu

Sau bầu cử Tổng thống vòng 1, Pháp kêu gọi đoàn kết chống cực hữu

VOV.VN - Câu hỏi đặt ra với cử tri Pháp là liệu họ có thể hiện được sự đoàn kết để dồn toàn bộ số phiếu ngăn chặn ứng cử viên cực hữu hay không?