Quân đội Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác về nghiên cứu chiến lược

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng, trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan đã có nhiều bước phát triển mới.

Sáng 11/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng đã tiếp Đoàn cán bộ Viện Nghiên cứu Quốc phòng-Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Viện trưởng, Đại tướng Surapun Wongthai dẫn đầu đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trung tướng Võ Văn Tuấn và Đại tướng Surapun Wongthai tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng, trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan đã có nhiều bước phát triển mới và ngày càng sôi nổi, đặc biệt trong các hoạt động trao đổi Đoàn các cấp, hợp tác về hải quân, không quân, hợp tác trong đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, giao lưu sĩ quan trẻ… 

Bộ Quốc phòng hai nước cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần đầu tiên.

Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Viện Nghiên cứu Quốc phòng-Quân đội Hoàng gia Thái Lan và Viện Chiến lược Quốc phòng-Quân đội nhân dân Việt Nam có thêm nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, từ đó sẽ phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội
Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân
Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Quang Phương khẳng định: Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường "thế trận lòng dân"

Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân

Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Quang Phương khẳng định: Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường "thế trận lòng dân"

“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“
“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống.

“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“

“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội
Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết
Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại
Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ: Tập trung xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những đơn vị cần thiết.

Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ: Tập trung xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những đơn vị cần thiết.

Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng
Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Chủ tịch nước đề nghị ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng

Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Chủ tịch nước đề nghị ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.