Nga tiếp tục gửi đoàn xe cứu trợ tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ này được tổ chức theo đề nghị của giới chức Lugansk và Donetsk, bao gồm hơn 100 xe tải, chở hơn 1.200 tấn hàng.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga hôm qua (29/11) đã tiếp tục gửi đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực miền Đông Ukraine.

Đoàn xe cứu trợ của Nga trên đường đến miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: TASS
Đoàn xe lần này gồm hơn 100 xe tải, chở hơn 1.200 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực Lugansk và Donetsk của Ukraine.

Các mặt hàng được vận chuyển gồm thực phẩm và vật liệu xây dựng. Chuyến hàng viện trợ này được tổ chức theo đề nghị của giới chức Lugansk và Donetsk.

Theo dự kiến, đoàn xe sẽ tới khu vực biên giới Nga – Ukraine trong buổi sáng hôm nay theo giờ địa phương và sẽ tới khu vực miền Đông Ukraine sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan.

Đây là chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 8 mà Nga gửi tới miền đông Ukraine kể từ giữa tháng 8 tới nay. Các mặt hàng được vận chuyển chủ yếu là thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc men./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine
Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/11, một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã thiệt mạng vì đạn pháo bắn vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/11, một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã thiệt mạng vì đạn pháo bắn vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử
Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng những thách thức trong thời gian tới dường như còn quá nhiều đối với đất nước Đông Âu này.

Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử

Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng những thách thức trong thời gian tới dường như còn quá nhiều đối với đất nước Đông Âu này.

Nga kêu gọi chính phủ Ukraine tạo mối liên kết với phe đối lập
Nga kêu gọi chính phủ Ukraine tạo mối liên kết với phe đối lập

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Minsk hôm 5/9.

Nga kêu gọi chính phủ Ukraine tạo mối liên kết với phe đối lập

Nga kêu gọi chính phủ Ukraine tạo mối liên kết với phe đối lập

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Minsk hôm 5/9.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine
Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga thì sẵn sàng công nhận kết quả bầu cử còn Mỹ và phương Tây thì luôn bác bỏ và kêu gọi Nga không ủng hộ.

Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine

Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga thì sẵn sàng công nhận kết quả bầu cử còn Mỹ và phương Tây thì luôn bác bỏ và kêu gọi Nga không ủng hộ.