Nghệ sĩ gốc Việt thành danh ở quê nhà

Dù sinh ra, lớn lên và học tập ở nước ngoài, nhưng những người con mang dòng máu Việt đã chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp và không ít trong số đó họ đã thành công.

John Huy Trần là thế hệ Việt kiều thứ hai, sinh ra và lớn lên ở Canada. Anh tốt nghiệp cùng một lúc hai trường: Nghệ thuật quốc gia Canada (National Dance) và Học viện Randolph Canada về nhảy, múa, hát và diễn xuất. Đam mê lớn nhất của Huy Trần là sân khấu nhạc kịch broadway.

Về nguồn

Y Thanh (bên phải) làm giám khảo Sáng bừng sức sống.
Năm 2007, John về Việt Nam thăm gia đình và gắn bó luôn với quê hương. “Mình tự nhận thấy Việt Nam mới là quê hương của mình”, Huy Trần chia sẻ. Từ những suy nghĩ ấy, Huy Trần bắt đầu tìm đến các đơn vị tổ chức nghệ thuật và anh liên tục được mời biên đạo múa các chương trình truyền hình như: Bước nhảy Xì-tin, Hợp ca tranh tài, Vietnam Idol, Vietnam Got ‘s Talent… Ngoài ra, anh còn hợp tác với các nghệ sĩ hàng đầu VN như : Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Phương Vy… trong vai trò biên đạo múa. Huy Trần tâm sự, lần đầu về VN, anh cảm thấy rất cô độc vì không có bạn bè, việc làm và nhất là không biết tiếng Việt. Sau khi được bố mẹ động viên, Huy Trần dần cảm nhận được VN mới là quê hương thực sự của mình, nơi anh được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật.

Khác với Huy Trần, Y Thanh - tên thật là Thôi Cẩm Thành, mang trong mình sự pha trộn của hai dòng máu Việt – Trung. Ngay từ nhỏ anh đã được gia đình gửi sang Australia để vừa đi học vừa đi làm. Y Thanh học rất giỏi, anh từng tốt nghiệp Đại học Latrobe với bằng cử nhân Quản trị thông tin sức khỏe. “Ngay từ nhỏ ca hát đã là niềm đam mê của tôi, nhưng để ba mẹ vui lòng tôi đã cố gắng học tập thật tốt tại Đại học Latrobe”, Y Thanh tâm sự. Năm 17 tuổi Y Thanh bắt đầu học vũ đạo ở Học viện Nghệ thuật Melbourne (Melbourne Dance Academy). Với sự động viên của các thầy cô giáo, Y Thanh học thêm về thanh nhạc và diễn xuất để thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu. Năm 2008, anh trở về VN với mong muốn được hát những ca khúc lời Việt vì anh rất thích các sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, Quốc Bảo.

Thử thách và thành công

Mặc dù được học về nghệ thuật một cách bài bản ở nước ngoài, nhưng khi về Việt Nam để phát triển sự nghiệp và tạo dựng tên tuổi cho mình, các nghệ sĩ gốc Việt đã gặp phải không ít thử thách. Ngoài cản trở về ngôn ngữ, họ không có một mối quan hệ nào, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật. “Những ngày đầu ở Việt Nam, tôi phải đi làm mọi nghề để kiếm sống như dạy tiếng Anh ở trường quốc tế, dạy nhảy ở các trung tâm.

Dần dần, mọi người thấy được thực chất của tôi nên hợp đồng làm về biên đạo múa ngày càng nhiều. Theo tôi, người nghệ sĩ phải có tài thực sự và đam mê hết mình thì mới có thể thành công được. Mặc dù tôi cũng đã được đào tạo bài bản, và được học ở môi trường nước ngoài, nhưng muốn thành công thì phải đi trên chính đôi chân của mình. Tôi tự tin vào bản thân và luôn cháy bỏng đam mê được nhảy múa”, John Huy Trần chia sẻ. Hiện tại, ngoài việc đảm nhiệm nhiều chương trình nghệ thuật anh còn dạy về múa và nhảy ở các trung tâm tại TP.HCM. Sau 5 năm ở Việt Nam, Huy Trần đã nói và viết được rành rọt tiếng Việt. Anh đang sống hết mình cho đam mê và cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Sau một số thành công ở Australia trong nghệ thuật, Y Thanh cũng trở về Việt Nam cuối năm 2008 để phát triển sự nghiệp. Ngay ban đầu công việc đã không suôn sẻ. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc và trở về Úc, nhưng rồi vẫn ở lại. Sau bao nhiêu thử thách, cuối cùng Y Thanh cũng đã tạo dựng được tên tuổi ở quê nhà. Ngoài vai trò là một biên đạo múa, một ca sĩ chuyên nghiệp, Y Thanh còn tham gia đóng quảng cáo, làm MC cho một số sự kiện và được đánh giá rất cao. Trong quá trình làm giám khảo cho một số chương trình, Y Thanh nhận xét: “Tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam có một niềm đam mê rất mãnh liệt đối với nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi cũng hơi lo bởi một số bạn trẻ vì rất đam mê mà không ngại gây ra những scandal để được nổi tiếng nhanh chóng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên