Người đàn ông mù chế tạo xe hơi thể thao

Dành 5 năm để chế tạo thành công chiếc xe hơi thể thao từ những linh kiện cũ, nhưng chủ nhân của chiếc xe hơi đặc biệt này lại không thể cầm lái vì ông bị mù.

Ông Pete Golsby, 68 tuổi ở Anh, bị mù cách đây 12 năm do mắc phải một số vấn đề liên quan đến hệ thống miễn dịch. Sau khi bị mù, tưởng chừng cuộc đời của ông sẽ là chuỗi ngày buồn chán, vậy mà ông Golsby đã vượt lên khó khăn và đã làm được điều mình hằng ao ước là tạo ra một chiếc xe hơi.

Khi bắt tay vào chế tạo chiếc xe mơ ước, bản thân ông không thể nhìn thấy gì, mọi hoạt động đều dựa vào những thiết bị trợ thị và sự trợ giúp nhiệt tình của người bạn đời là bà Hazel.

Với sự cần mẫn và say mê, sau một thời gian dài, ông Golsby đã lắp ghép thành công chiếc xe hơi Pembleton Brooklands mang phong cách thể thao sang trọng.

Chiếc xe độc đáo này sử dụng động cơ của một chiếc xe máy cũ và dùng các linh kiện phụ của ô tô cũ. Hệ thống ống dẫn trong chiếc ô tô được làm từ vòi tắm hoa sen và hoàn toàn có thể tháo rời để lau rửa.

Tác phẩm của ông Golsby đang chờ đợi kết quả kiểm định chất lượng an toàn để có thể lưu hành trên đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên