Lừa bán căn hộ chung cư, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giả vờ thuê căn hộ ở Văn Khê rồi làm giả một bộ hồ sơ, hai đối tượng đã lừa bán cho người quen để chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng.

TAND Hà Nội ngày 25/1 đưa Thịnh Cường (SN 1983, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cường là đối tượng từng đi cai nghiện bắt buộc vào năm 2008. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Cường 12 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Cường quen biết Trần Việt Hùng (SN 1982, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Đến tháng 7/2013, Hùng “bật mí” với Cường một việc có thể kiếm ra tiền, chỉ cần Cường cung cấp thông tin cá nhân để Hùng làm bộ hồ sơ mua chung cư để mang đi cầm cố vay tiền. Theo thỏa thuận, Cường sẽ hưởng lợi 2%.

Cường tại tòa sơ thẩm

Có thông tin của Cường, Hùng đến gặp Đỗ Phương Thảo (SN 1983) – người môi giới cho thuê nhà để xem một căn hộ tại khu chung cư cao tầng CT5B Văn Khê (quận Hà Đông, Hà Nội).

Hùng đồng ý thuê căn hộ với giá 4 triệu đồng/tháng và hẹn đến cuối tuần đến làm hợp đồng. Tuy nhiên, anh ta viện cớ muốn làm cúng lấy ngày nên mượn chìa khóa của Thảo và được người môi giới quản lý đồng ý.

Sau đó, Hùng đi giới thiệu với vợ chồng anh H. là có một người bạn tên Cường đang có căn chung cư cao cấp với diện tích 83m2 ở khu Văn Khuê muốn bán, nếu vợ chồng anh H cần thì Hùng sẽ giới thiệu.

Ngày 26/7/2013, Hùng dẫn Cường lên căn hộ và đưa cho xem một bộ hồ sơ có tên Thịnh Cường là chủ căn hộ. Hùng dặn Cường, tối gọi điện cho anh H. Tối cùng ngày, Cường gọi điện cho anh H. và cả hai thống nhất sẽ gặp nhau để bàn việc mua bán nhà.

Ngày 28/7/2013, Cường tự giới thiệu với hai vợ chồng anh H. là chủ căn hộ và cho xem bộ hồ sơ. Sau khi xem, anh H. đồng ý mua căn hộ với giá 800 triệu đồng.

Sau khi làm xong thủ tục, vợ chồng anh H. bàn giao tiền cho Cường. Cường bỏ túi 16 triệu đồng, số còn lại bàn giao cho Hùng.

Một thời gian ngắn sau, vợ chồng anh H. mới phát hiện ra việc mình bị lừa, cùng thời điểm Hùng và Cường bỏ trốn. Đến ngày 24/12/2014, Cường bị Công an Hà Đông bắt theo lệnh truy nã, còn Hùng hiện vẫn bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dẫn độ trùm lừa đảo Dũng “thẹo” về Việt Nam bằng chuyến bay đặc biệt
Dẫn độ trùm lừa đảo Dũng “thẹo” về Việt Nam bằng chuyến bay đặc biệt

Chiều 6/1, chuyến bay mang số hiệu N144-PK của hãng hàng không Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Dẫn độ trùm lừa đảo Dũng “thẹo” về Việt Nam bằng chuyến bay đặc biệt

Dẫn độ trùm lừa đảo Dũng “thẹo” về Việt Nam bằng chuyến bay đặc biệt

Chiều 6/1, chuyến bay mang số hiệu N144-PK của hãng hàng không Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại
Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn
“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Được bố trí một mảnh đất tái định cư, Xếch đã thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người đồng thời vay nợ của nhiều người số tiền lên tới hơn 600 triệu rồi bỏ trốn.

“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Được bố trí một mảnh đất tái định cư, Xếch đã thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người đồng thời vay nợ của nhiều người số tiền lên tới hơn 600 triệu rồi bỏ trốn.

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ
“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Quai thường “khoe” là cháu ruột của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, có thể mua được sắt, thép phế liệu với giá rẻ để lừa đảo.

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Quai thường “khoe” là cháu ruột của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, có thể mua được sắt, thép phế liệu với giá rẻ để lừa đảo.