Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo sẽ xem xét các hành động cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia nếu Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/9 tuyên bố nước này sẽ xem xét thực hiện các biện pháp đáp trả việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. (Ảnh: AP)

Phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, Trung Quốc phản đối Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối là rõ ràng.

Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan và xem xét các hành động cần thiết để bảo vệ an ninh chiến lược quốc gia và sự cân bằng chiến lược trong khu vực.

Trung Quốc là nước láng giềng và là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên đã nhiều lần bày tỏ sự tức giận với quyết định của Mỹ và Hàn Quốc về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trung Quốc cho rằng, việc triển khai sẽ không làm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến công bố địa điểm mới để bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, sau khi vấp phải sự phản đối từ phía cư dân ở khu vực lúc đầu được lựa chọn để triển khai hệ thống này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc không nhằm vào Trung Quốc
Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc không nhằm vào Trung Quốc

VOV.VN - Theo Tướng Mark Milley, THAAD là biện pháp phòng thủ để bảo vệ người dân Hàn Quốc và Mỹ khỏi các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc không nhằm vào Trung Quốc

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc không nhằm vào Trung Quốc

VOV.VN - Theo Tướng Mark Milley, THAAD là biện pháp phòng thủ để bảo vệ người dân Hàn Quốc và Mỹ khỏi các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa khẳng định, không thể thương lượng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa khẳng định, không thể thương lượng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc phản đối Mỹ thiết lập THAAD tại Hàn Quốc
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc phản đối Mỹ thiết lập THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/9 tuyên bố, Trung Quốc phản đối việc Mỹ điều hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc phản đối Mỹ thiết lập THAAD tại Hàn Quốc

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc phản đối Mỹ thiết lập THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/9 tuyên bố, Trung Quốc phản đối việc Mỹ điều hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

Mỹ sẽ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt
Mỹ sẽ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 27/9 khẳng định, Mỹ sẽ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sớm nhất có thể.

Mỹ sẽ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt

Mỹ sẽ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 27/9 khẳng định, Mỹ sẽ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sớm nhất có thể.

Vụ THAAD: Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng chỉ trích
Vụ THAAD: Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng chỉ trích

VOV.VN - Phía Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc thôi chỉ trích vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và muốn Trung Quốc có thái độ tích cực hơn.

Vụ THAAD: Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng chỉ trích

Vụ THAAD: Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng chỉ trích

VOV.VN - Phía Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc thôi chỉ trích vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và muốn Trung Quốc có thái độ tích cực hơn.