Tượng phật Chùa Tây Phương được công nhận bảo vật Quốc gia

VOV.VN - Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Sáng nay (23/4), Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận bảo vật quốc gia tượng phật chùa Tây Phương và khai hội truyền thống năm 2015. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chùa Tây Phương được xây dựng từ bao giờ?
Một số sách báo viết về chùa Tây Phương cho rằng được xây dựng vào thời nhà Mạc (1527-1592), nhưng không chứng minh. Điều này có thể có cơ sở, vì đầu thế kỷ 17 vào những năm 30 chùa đã phải sửa chữa lớn,trong chùa còn 2 tấm bia đều bị mờ hết chữ nhưng còn đọc được rõ tên bia ở mặt ngoài là Tín thí và Tây Phương sơn Sùng Phúc tự thạch bi (mặt bia kia áp vào tường hồi toà chùa giữa nên không đọc được), các hoa văn trang trí thuộc phong cách nghệ thuật cuối thế kỷ 16 sang đầu thế kỷ 17. Chùa còn được trùng tu nhiều lần đến thời nhà Tây Sơn, chùa được dựng lại và giữ nguyên hình dáng kiến trúc như ngày nay. Chùa được đặt trên đỉnh núi cao hơn 100m, kiến trúc chùa được xây dựng theo kiểu chữ Tam, gồm ba ngôi chùa song song với nhau dọc theo sườn núi. Không chỉ nổi bật với kiến trúc độc đáo, chùa Tây Phương còn là nơi tập trung những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng.

Lễ đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương

Điểm nổi bật nhất ở chùa Tây Phương là các bộ tượng, với hơn 70 pho tượng cùng với các bức phù điêu, chủ yếu được tạc bằng gỗ mít sơn son thếp vàng.

Với những giá trị về kiến trúc, lịch sử, tôn giáo, năm 1962, chùa Tây Phương đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa quốc gia, đến năm 2014 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Các pho tượng Phật giáo chùa Tây Phương được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Nói về giá trị của các pho tượng Phật giáo Chùa Tây Phương, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan khẳng định: “Thợ và nghệ sỹ của làng Nủa Chàng, huyện Thạch Thất là tác giả của những pho tượng nhưng tôi nghĩ, với sự kỳ công của những người thợ cần phải có đầu óc trí tuệ của những bậc trí giả, trí thức nho học thổi hồn vào cho các pho tượng này. Cứ xem chân dung hình hài của những pho tượng như thế là ta đã ngộ ra biết bao nhiêu điều cả về lịch sử, cả về xã hội, đặc biệt là tư tưởng, triết lý”.

Sau Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn là Bảo vật Quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất và Ban Trụ trì Chùa Tây Phương đã đánh trống khai hội Chùa Tây Phương diễn ra từ ngày mai 24 đến 28/4 (tức từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai
Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai

VOV.VN - Sở VHTT&DL Hà Nam khẳng định không có chủ trương "làm sạch" bia Sùng Thiện Diên Linh và thừa nhận bia bị xâm hại và đây là một việc làm sai.

Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai

Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai

VOV.VN - Sở VHTT&DL Hà Nam khẳng định không có chủ trương "làm sạch" bia Sùng Thiện Diên Linh và thừa nhận bia bị xâm hại và đây là một việc làm sai.

Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại
Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại

VOV.VN - Hôm nay, lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia với tấm bia Sùng Thiện Diên Linh cũng là lúc người dân đau xót chứng kiến báu vật bị huỷ hoại vì sự thiếu hiểu biết.

Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại

Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại

VOV.VN - Hôm nay, lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia với tấm bia Sùng Thiện Diên Linh cũng là lúc người dân đau xót chứng kiến báu vật bị huỷ hoại vì sự thiếu hiểu biết.

Công nhận 37 bảo vật quốc gia
Công nhận 37 bảo vật quốc gia

VOV.VN - Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc công nhận 37 bảo vật quốc gia...

Công nhận 37 bảo vật quốc gia

Công nhận 37 bảo vật quốc gia

VOV.VN - Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc công nhận 37 bảo vật quốc gia...

Máy bay MIG-21 số hiệu 4324 trở thành bảo vật Quốc gia
Máy bay MIG-21 số hiệu 4324 trở thành bảo vật Quốc gia

VOV.VN - Chiếc “én bạc” này  đã bắn rơi 14 máy bay các loại trong kháng chiến chống Mỹ và hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Máy bay MIG-21 số hiệu 4324 trở thành bảo vật Quốc gia

Máy bay MIG-21 số hiệu 4324 trở thành bảo vật Quốc gia

VOV.VN - Chiếc “én bạc” này  đã bắn rơi 14 máy bay các loại trong kháng chiến chống Mỹ và hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia
Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia

VOV.VN - Tấm bản đồ là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước.

Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia

Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia

VOV.VN - Tấm bản đồ là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước.