Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Timor Leste

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Timor Leste.

Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Timor Leste Jorge Trindade Neves De Camoes đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Timor Leste 
Chúc mừng Ngài Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Timor Leste.

Chúc mừng những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Timor Leste đạt được trong việc giữ gìn ổn định chính trị-an ninh, xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, Chủ tịch nước tin tưởng Timor Leste sẽ thực hiện thành công Chiến lược Phát triển giai đoạn 2011-2030 và ngày càng mở rộng quan hệ đối ngoại. Qua đó đóng góp tích cực cho hoà bình và phát triển tại khu vực.

Chủ tịch nước khẳng định chính sách của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Timor Leste trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp trên cả kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, Chủ tịch nước đề nghị Timor Leste sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để Hiệp định Thương mại song phương ký năm 2013 sớm có hiệu lực. Đồng thời thúc đẩy sớm đàm phán và ký Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về thương mại gạo cho giai đoạn 2015-2017.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Timor Leste.
Đại sứ Jorge Trindade Neves De Camoes chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng XII và bầu ra ban lãnh đạo mới. Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ Timor Leste thời gian qua. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với việc Việt Nam luôn ủng hộ Timor Leste là thành viên của Cộng đồng ASEAN.

Đại sứ cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu nhân dân và khuyến khích các doanh nghiệp của Việt Nam sang Timor Leste đầu tư. Đại sứ khẳng định, dù trên cương vị nào sẽ luôn là cầu nối đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Timor Leste
Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Timor Leste

VOV.VN - Việt Nam và Timor Leste có thể hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Timor Leste

Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Timor Leste

VOV.VN - Việt Nam và Timor Leste có thể hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, kiêm nhiệm Timor Leste trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, kiêm nhiệm Timor Leste trình Quốc thư

VOV.VN - Ngày 27/9, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, kiêm nhiệm Timor Leste trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, kiêm nhiệm Timor Leste trình Quốc thư

VOV.VN - Ngày 27/9, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak.