Hình ảnh 10 xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất thế giới

VOV.VN - Danh sách do tờ The Richest bình chọn có những tên tuổi lẫy lừng như Challenger 2 của Anh, Leopard 2A7+ của Đức hay M1A2 SEPv2 của Nga.

T-84 Oplot-M của Ukraine được trang bị pháo 125mm có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau và tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser. Hệ thống nạp đạn tự động giúp xe tăng có thể nạp đạn trong vòng 8 giây.

Type 99A2 của Trung Quốc được sản xuất năm 2009 được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động có thể phát hiện và bắn hạ tên lửa của địch có độ thành công cao.

AMX-56 Leclerc là xe tăng chiến đấu chủ lực của Pháp có khả năng nạp đạn siêu nhanh lên đến 12 loạt đạn pháo 120mm/phút. Hệ thống kiểm soát súng đạn điện tử giúp xe tăng có thể theo dõi và bắn hạ 60 mục tiêu trong vòng 30 giây. 

Challenger 2 của Anh được trang bị pháo 120mm có độ chính xác cực cao và được hỗ trợ bằng hệ thống cung cấp thông tin trực tiếp trên chiến trường do Anh sản xuất.

Xe tăng Leopard 2A7+ của Đức được trang bị pháo 120mm và tên lửa dẫn đường LAHAT của Israel giúp xe tăng có thể bắn trúng mục tiêu cách đó 5km.

Type 10 của Nhật Bản là xe tăng được trang bị lớp giáp làm từ vật liệu thép nano-crystal có độ cứng cao gấp 3 lần thép dùng chế tạo xe tăng thông thường.

Merkava IVm của Israel là xe tăng chiến đấu có khả năng tháo dỡ và lắp đặt lại hệ thống giáp cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, xe tăng này còn có khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa và rocket chống tăng của đối phương.

M1A2 SEPv2 của Mỹ được trang bị pháo 120mm cực mạnh có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau có thể xuyên phá các loại giáp mạnh nhất của xe tăng và xe thiết giáp đối phương.

T-90AM là xe tăng của Nga được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động có khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa của đối phương. T-90AM được trang bị hệ thống nạp đạn tự động có khả năng nạp đạn từ 6-8 giây và có thể bắn các loại đầu đạn khác nhau.
K2 Black Panther của Hàn Quốc được trang bị cả hệ thống phòng thủ chủ động và bị động để đối phó với các loại tên lửa của đối phương. Xe tăng K2 Black Panther cũng được trang bị pháo 120mm với hệ thống nạp đạn tự động có thể nạp 10 loạt đạn/phút.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Sức mạnh xe tăng chủ lực của Quân đội Pháp AMX-56 Leclerc
Chùm ảnh: Sức mạnh xe tăng chủ lực của Quân đội Pháp AMX-56 Leclerc

VOV.VN - AMX-56 Leclerc là xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Pháp, được hãng GIAT - một tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Pháp phát triển.

Chùm ảnh: Sức mạnh xe tăng chủ lực của Quân đội Pháp AMX-56 Leclerc

Chùm ảnh: Sức mạnh xe tăng chủ lực của Quân đội Pháp AMX-56 Leclerc

VOV.VN - AMX-56 Leclerc là xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Pháp, được hãng GIAT - một tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Pháp phát triển.

Sức mạnh dòng xe tăng Mỹ có hệ thống hỏa lực mạnh nhất thế giới
Sức mạnh dòng xe tăng Mỹ có hệ thống hỏa lực mạnh nhất thế giới

VOV.VN - Là sản phẩm của hãng General Dynamics, M1 Abrams là một trong những dòng xe tăng chiến đấu được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới.

Sức mạnh dòng xe tăng Mỹ có hệ thống hỏa lực mạnh nhất thế giới

Sức mạnh dòng xe tăng Mỹ có hệ thống hỏa lực mạnh nhất thế giới

VOV.VN - Là sản phẩm của hãng General Dynamics, M1 Abrams là một trong những dòng xe tăng chiến đấu được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới.