2 cựu cảnh sát kêu oan tội dùng nhục hình vụ bắt trộm

Cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cấp sơ thẩm buộc tội 2 cựu cảnh sát miền Tây "dùng nhục hình" chưa đúng... tòa cấp cao yêu cầu điều tra lại.

Ngày 13/4, TAND Cấp cao tại TP HCM trả hồ sơ, điều tra lại đối với Huỳnh Ngọc Tòng (nguyên thiếu tá - Đội phó điều tra Công an TP Cao Lãnh) và Phạm Xuân Bình (nguyên cán bộ điều tra) về tội Dùng nhục hình.

Hai bị cáo kêu oan.
Theo HĐXX, tòa sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai của Bình để kết tội các bị cáo là thiếu căn cứ. Hơn nữa, trong phiên tòa hôm nay Bình kêu oan, cho rằng mình bị nhục hình.

"Bản án sơ thẩm cũng thể hiện, nhân chứng Phạm Quốc Nhựt khai nhìn thấy ba hay bốn người đánh bị hại, nhưng tòa chỉ xử bị cáo Tòng và Bình là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Việc tòa sơ thẩm buộc Công an TP Cao Lãnh bồi thường cho gia đình bị hại 72 triệu đồng là trái với quy định", HĐXX nêu quan điểm.

Tại tòa hôm nay, cựu cảnh sát Tòng cũng kêu oan, cho rằng mình không biết gì về cái chết của nạn nhân, chỉ tiếp nhận người này ở giai đoạn sau.

Nguyên thiếu úy Bình cho rằng mình bị ép cung. "Bị cáo không tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể của bị hại, chỉ lấy lời khai, lập biên bản tạm giam. Bị cáo cũng không thấy anh Tòng đánh bị hại", Bình khai.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu xử lý nghiêm những người đã gây ra cái chết của anh Thanh và trả lại xe máy, đồng hồ của nạn nhân.

Tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đại diện Công an TP Cao Lãnh cho rằng, các bị cáo đã làm đúng quy định. Cái chết của bị hại là tai nạn nghề nghiệp, đồng thời yêu cầu tòa xem xét lại số tiền phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Bản án sơ thẩm xác định, ngày 16/11/2012 Công an TP Cao Lãnh phối hợp với Công an huyện Tháp Mười bắt nhóm chuyên trộm cắp xe máy. Chiều hôm đó, anh Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi) bị Công an TP Cao Lãnh bắt đưa về trụ sở.

Tối cùng ngày, Tòng được giao nhiệm vụ lấy lời khai của Thanh. Sau khi anh này thừa nhận có tham gia trộm 3 xe máy, Tòng giao nghi phạm cho trinh sát đưa về nhà tạm giam. Bình sau đó tiếp nhận Thanh làm thủ tục giao cho cảnh sát dẫn giải.

Trước khi đưa về nhà tạm giữ, cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp khám người, ghi nhận Thanh trong tình trạng có nhiều vết bầm ở cánh tay, ngực, chân...

Sáng hôm sau, Thanh được trích xuất khỏi nhà tạm giữ theo yêu cầu của 2 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Tháp để làm việc nhưng không lập biên bản và không ghi lời khai.

Đến trưa, một cán bộ vào phòng thấy Thanh không ăn cơm, đầu gục xuống bàn, miệng trào nước dãi nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Thanh tử vong khi đến bệnh viện, trên người có nhiều mảng tím đen, nhạt...

Kết quả giám định của Viện pháp y Quân đội xác định, nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn cấp không hồi phục, với nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó, có vị trí nguy hiểm như ức, thượng vị.

Tòng và Bình sau đó bị cáo buộc dùng nhục hình khiến anh Thanh tử vong. Giữa năm ngoái, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm tuyên phạt Tòng 1 năm 6 tháng tù; Bình 11 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội Dùng nhục hình.

Một số người khác được cho có tham gia đánh nạn nhân nhưng không có chứng cứ định tội. Các bị cáo sau đó kêu oan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử 2 cán bộ Công an dùng nhục hình làm chết bị can
Hoãn phiên tòa xét xử 2 cán bộ Công an dùng nhục hình làm chết bị can

Phiên tòa xét xử nguyên cán bộ Công an dùng nhục hình làm chết bị can tiếp tục tạm hoãn vì vắng mặt nhiều nhân chứng mấu chốt trong vụ án.

Hoãn phiên tòa xét xử 2 cán bộ Công an dùng nhục hình làm chết bị can

Hoãn phiên tòa xét xử 2 cán bộ Công an dùng nhục hình làm chết bị can

Phiên tòa xét xử nguyên cán bộ Công an dùng nhục hình làm chết bị can tiếp tục tạm hoãn vì vắng mặt nhiều nhân chứng mấu chốt trong vụ án.

Nguyên thiếu tá dùng nhục hình làm chết người lãnh 18 tháng tù giam
Nguyên thiếu tá dùng nhục hình làm chết người lãnh 18 tháng tù giam

TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên thiếu tá, đội phó đội điều tra Công an TP Cao Lãnh) 1 năm 6 tháng tù giam trong vụ án dùng nhục hình.

Nguyên thiếu tá dùng nhục hình làm chết người lãnh 18 tháng tù giam

Nguyên thiếu tá dùng nhục hình làm chết người lãnh 18 tháng tù giam

TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên thiếu tá, đội phó đội điều tra Công an TP Cao Lãnh) 1 năm 6 tháng tù giam trong vụ án dùng nhục hình.

Ủy ban Tư pháp chỉ đạo xem xét vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên
Ủy ban Tư pháp chỉ đạo xem xét vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

VOV.VN - Công văn của UB Tư pháp gửi Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

Ủy ban Tư pháp chỉ đạo xem xét vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

Ủy ban Tư pháp chỉ đạo xem xét vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

VOV.VN - Công văn của UB Tư pháp gửi Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

Vụ công an dùng nhục hình: Giảm án vẫn kêu oan
Vụ công an dùng nhục hình: Giảm án vẫn kêu oan

Ngoài đề nghị giám đốc thẩm để kêu oan cho con, cha bị cáo còn củng cố hồ sơ để tố cáo cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm trong vụ này.

Vụ công an dùng nhục hình: Giảm án vẫn kêu oan

Vụ công an dùng nhục hình: Giảm án vẫn kêu oan

Ngoài đề nghị giám đốc thẩm để kêu oan cho con, cha bị cáo còn củng cố hồ sơ để tố cáo cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm trong vụ này.

Vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Luật sư kiến nghị khẩn
Vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Luật sư kiến nghị khẩn

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong vụ án 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên kiến nghị sớm đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Luật sư kiến nghị khẩn

Vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Luật sư kiến nghị khẩn

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong vụ án 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên kiến nghị sớm đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Phạt tù 3 bị cáo trong vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên
Phạt tù 3 bị cáo trong vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) 5 năm tù.

Phạt tù 3 bị cáo trong vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên

Phạt tù 3 bị cáo trong vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) 5 năm tù.

Xét xử lưu động vụ cựu thiếu tá công an dùng nhục hình
Xét xử lưu động vụ cựu thiếu tá công an dùng nhục hình

TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử lưu động tại tỉnh Sóc Trăng vụ cựu thiếu tá công an dùng nhục hình, gây oan sai cho 7 thanh niên ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

Xét xử lưu động vụ cựu thiếu tá công an dùng nhục hình

Xét xử lưu động vụ cựu thiếu tá công an dùng nhục hình

TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử lưu động tại tỉnh Sóc Trăng vụ cựu thiếu tá công an dùng nhục hình, gây oan sai cho 7 thanh niên ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng).