Phung phí cơ hội, Man City nhận trái đắng trước Chelsea

VOV.VN - Man City đã phải nhận thất bại 1-3 trước Chelsea trong một trận đấu mà họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. 
 

Chiến thắng xứng đáng của Chelsea. (Ảnh: Getty). 
Trận đấu giữa Man City và Chelsea hôm nay sẽ là trận đấu mang ý nghĩa then chốt trong việc đội bóng nào giữ vị trí đầu tiên.

Vì vậy, cả hai đội đều quyết tâm có chiến thắng. Man City với lợi thế sân nhà đã nhanh chóng dồn lên ép sân sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Chelsea cũng không dễ chịu lép vế và cũng nhanh chóng có những pha phản công khiến đội chủ nhà giật mình. 

Sau khoảng 20 phút đầu đôi công, trận đấu dần trở nên nát vụn với những tình huống phạm lỗi liên tiếp của cả hai đội. Cũng kể từ sau những phút này, Man City hoàn toàn áp đảo và tạo ra khá nhiều cơ hội. 

Những tình huống ép sân liên tiếp của Man City cũng đã được đền đáp ở phút 45. Từ đường tạt bóng của một cầu thủ Man City bên cánh phải, Cahill lóng ngóng đá phản lưới nhà và biếu không cho đội chủ nhà một bàn thắng. 

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục làm chủ thế trận và liên tiếp có những cơ hội ngon ăn nhưng hết Aguero và De Bruyne đều đã bỏ lỡ không thể tin nổi. 

Aguero nhận thẻ đỏ trong ngày thi đấu tồi tệ của Man City. (Ảnh: Getty). 
Có ưu thế quá lớn nhưng không tận dụng thành công, Man City đã phải trả giá ở phút 60. Pha phản công thần tốc của Chelsea được Costa kết thúc với pha dứt điểm hoàn hảo. 

10 phút sau, lại từ một pha phản công sắc lẹm của Chelsea, Costa chuyền tinh tế cho Willian thoát xuống dứt điểm chính xác để đưa "The Blues" dẫn trước.

Bị thủng lưới ngược 2 bàn, Man City buộc phải dồn lên tấn công nhưng những pha hãm thành của họ tỏ ra không hiệu quả. Thế trận của Man xanh trở nên bế tắc cùng cực khi  Eden Hazard bứt tốc dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng cho Chelsea ở phút cuối cùng. 

Ngày thi đấu "thảm kịch" của Man City kết thúc ở phút bù giờ cuối cùng khi Aguero và Fernandinho phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. 

Chiến thắng 3-1 giúp Chelsea có 34 điểm và vững vàng trên đỉnh BXH giải Ngoại hạng Anh còn Man City sẽ có rất nhiều điều cần phải cải thiện nếu muốn tiếp tục đua vô địch mùa này./.

Đội hình thi đấu: 

Manchester City: Bravo, Otamendi, Stones (Iheanacho 78'), Kolarov, Fernandinho, Gundogan (Toure 76'), Navas, Sane (Clichy 69'), De Bruyne, Silva, Aguero 

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Pedro (Willian 50'), Diego Costa (Chalobah 85'), Hazard (Batshuayi 90')
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên