Formosa nhập hóa chất cực độc xả đường ống

VOV.VN - Các nhà khoa học đánh giá trong danh sách hóa chất Formosa nhập về có nhiều hóa chất cực độc.

Bản tin thời sự trưa nay (24/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công 1 số dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Nam.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động chương trình “Nước ngoạt nghĩa tỉnh” và tặng hệ thống máy lọc nước cho dân nghèo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vùng hạn mặn.

Lãnh đạo Việt Kiểm soát Nhân dân huyện Bình Chánh, TPHCM trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn – người bị truy tố về tội kinh doanh trái phép.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định Khu kinh tế Vũng Áng Fomosa Hà Tĩnh không thống báo cho địa phương khi thực hiện việc súc xả đường ống nước thải ra biển. Các nhà khoa học đánh giá trong danh sách hóa chất Fomosa nhập về có nhiều hóa chất cực độc.

Trong phần tin quốc tế, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa từ tàu ngầm, sẵn sàng cho 1 chiến dịch tấn công từ dưới nước. Ngay lập tức các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Pháp đều đã lên tiếng chỉ trích động thái này cho rằng đây là hành động làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh khu vực.

Ngoại trưởng 12 nước thuộc tổ chức các nước nước Nam Mỹ họp để thảo luận về các vấn đề khu vực trong đó có nội dung về cuộc khủng hoảng chính trị tại Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên