Thủ tướng Nhật Bản tái đắc cử Chủ tịch đảng cầm quyền

VOV.VN -Hôm qua 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái đắc cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP).

Điều này đồng nghĩa ông Abe sẽ lãnh đạo đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái đắc cử chức Chủ tịch LDP. (ảnh: Reuters)

Ông Abe trở lại chính trường vào năm 2012 sau khi tái đắc cử Thủ tướng. Đến cuối 2014, ông đề nghị bầu cử trước hạn và tiếp tục tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ. Thời gian này, ông đưa ra chính sách nhằm vực dậy nền kinh tế trì trệ của Nhật Bản.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu hôm qua, ông tuyên bố, ưu tiên chính sách hàng đầu của ông trong nhiệm kỳ tới sẽ vẫn là vấn đề kinh tế. Theo đó, ông cam kết sẽ đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát và tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. 

Ông cũng cho biết sẽ giải quyết những vấn đề về tỷ lệ sinh thấp và tình trạng dân số già của Nhật Bản . Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Nhật Bản dự kiến diễn ra vào năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự luật an ninh mới- Vũ khí mới của Thủ tướng Abe
Dự luật an ninh mới- Vũ khí mới của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Truyền thông Nhật bình luận dự luật an ninh mới là một dấu ấn lớn trong việc thay đổi chính sách an ninh của Nhật kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Dự luật an ninh mới- Vũ khí mới của Thủ tướng Abe

Dự luật an ninh mới- Vũ khí mới của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Truyền thông Nhật bình luận dự luật an ninh mới là một dấu ấn lớn trong việc thay đổi chính sách an ninh của Nhật kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Thủ tướng Abe: Nhật Bản không phải tiếp tục xin lỗi về sai lầm quá khứ
Thủ tướng Abe: Nhật Bản không phải tiếp tục xin lỗi về sai lầm quá khứ

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shino Abe cho rằng, các thế hệ tương lai của Nhật Bản không cần phải tiếp tục xin lỗi về những sai lầm trong quá khứ.

Thủ tướng Abe: Nhật Bản không phải tiếp tục xin lỗi về sai lầm quá khứ

Thủ tướng Abe: Nhật Bản không phải tiếp tục xin lỗi về sai lầm quá khứ

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shino Abe cho rằng, các thế hệ tương lai của Nhật Bản không cần phải tiếp tục xin lỗi về những sai lầm trong quá khứ.

Tổng tuyển cử Nhật Bản: Thủ tướng Abe có vực được nền kinh tế?
Tổng tuyển cử Nhật Bản: Thủ tướng Abe có vực được nền kinh tế?

VOV.VN - Phe đối lập chính tại nước này, lại đang cố gắng ngăn chặn thế áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do, vốn chiếm gần 300 ghế.

Tổng tuyển cử Nhật Bản: Thủ tướng Abe có vực được nền kinh tế?

Tổng tuyển cử Nhật Bản: Thủ tướng Abe có vực được nền kinh tế?

VOV.VN - Phe đối lập chính tại nước này, lại đang cố gắng ngăn chặn thế áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do, vốn chiếm gần 300 ghế.

Thủ tướng Abe: IS bắt cóc con tin đòi tiền chuộc- không chấp nhận được
Thủ tướng Abe: IS bắt cóc con tin đòi tiền chuộc- không chấp nhận được

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cực lực lên án vụ bắt cóc này, đồng thời yêu cầu IS ngay lập tức thả các con tin. 

Thủ tướng Abe: IS bắt cóc con tin đòi tiền chuộc- không chấp nhận được

Thủ tướng Abe: IS bắt cóc con tin đòi tiền chuộc- không chấp nhận được

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cực lực lên án vụ bắt cóc này, đồng thời yêu cầu IS ngay lập tức thả các con tin. 

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản
Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Nhật Bản ngày 27/8 hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo có tên Kaga, từng là tên của một tàu sân bay của Nhật Bản tham gia tấn công Trân Châu Cảng

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Nhật Bản ngày 27/8 hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo có tên Kaga, từng là tên của một tàu sân bay của Nhật Bản tham gia tấn công Trân Châu Cảng