Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam tăng vọt

VOV.VN -Theo báo cáo của WEF, chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam tăng 12 bậc, xếp vị trí thứ 67 trong giai đoạn 2015-2016.

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thực hiện tại 140 nước cho thấy, Việt Nam đứng thứ 56 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2015 – 2016, tăng 12 bậc so với vị trí 68 trong giai đoạn 2014-2015.

Trong đó, chỉ số cạnh tranh của cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam tăng tới 9 bậc, từ vị trí thứ 76 trong giai đoạn 2014 – 2015 lên vị trí 67.

Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2015 – 2016 của WEF.

Cụ thể, chỉ số cạnh tranh về chất lượng đường bộ giai đoạn 2015 - 2016 đứng thứ 93, tăng 11 bậc (giai đoạn 2014 - 2015 đứng thứ 104). Chất lượng đường sắt giai đoạn 2015 - 2016 đứng thứ 48, tăng 4 bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 52).

Về chất lượng cảng, Việt Nam đứng thứ 76, tăng 12 bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 88), trong khi chất lượng hàng không đứng thứ 75, tăng 12 bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 87).

Cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam cải thiện đáng kể. (Ảnh minh họa: Internet).

So với các nước lớn châu Á như Trung Quốc, Singapore và Indonesia chỉ số cạnh tranh về cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam đã có mức tăng đột phá. Trong khi đó, Trung Quốc và Indonesia vẫn giữ nguyên vị trí, Malaysia tăng 1 bậc, còn Singapore bị hạ 1 bậc.

Báo cáo về chỉ số cạnh tranh toàn cầu của WEF được thực hiện dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, tập trung vào 7 trụ cột bao gồm: Thể chế, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, y tế và giáo dục cơ bản, giáo dục bậc cao và đào tạo, hiệu quả thị trường hàng hóa, hiệu quả thị trường lao động, mức độ phát triển của thị trường tài chính, mức độ sẵn sàng công nghệ, quy mô thị trường, mức độ phát triển doanh nghiệp và năng lực sáng tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì từ WEF Đông Á - 2014?
Thấy gì từ WEF Đông Á - 2014?

VOV.VN - Các nội dung được Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á đề cập là những điểm nhấn quan trọng, thu hút nhiều sự quan tâm.

Thấy gì từ WEF Đông Á - 2014?

Thấy gì từ WEF Đông Á - 2014?

VOV.VN - Các nội dung được Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á đề cập là những điểm nhấn quan trọng, thu hút nhiều sự quan tâm.

WEF Phác họa lộ trình tăng trưởng mới
WEF Phác họa lộ trình tăng trưởng mới

VOV.VN -“Phác họa lộ trình tăng trưởng mới” là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mùa hè, diễn ra tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc từ ngày 9 - 11/9.

WEF Phác họa lộ trình tăng trưởng mới

WEF Phác họa lộ trình tăng trưởng mới

VOV.VN -“Phác họa lộ trình tăng trưởng mới” là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mùa hè, diễn ra tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc từ ngày 9 - 11/9.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị WEF Davos 2015
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị WEF Davos 2015

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2015  tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 21 đến 24/1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị WEF Davos 2015

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị WEF Davos 2015

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2015  tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 21 đến 24/1.