Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc Mỹ sớm dẫn độ giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nếu Mỹ từ chối dẫn độ giáo sĩ Gulen thì đó sẽ là một sai lầm lớn của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hôm qua (20/7) cảnh báo, sẽ là một sai lầm lớn đối với Mỹ nếu nước này từ chối dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen – hiện đang sống lưu vong tại Mỹ về quy án tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sĩ Gulen (trái) và Tổng thống Thổ Erdogan. Ảnh: sawirrotv.com.

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7. Tuy nhiên ông Gulen đã bác bỏ cáo buộc trên.  

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Arab Al Jazeera, Tổng thống Erdogan nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp cho Mỹ tất cả những tài liệu cần thiết đóng vai trò là cơ sở pháp lý để dẫn độ ông Gulen.

Ông Erdogan cho biết, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi quyết định của nhà chức trách Mỹ, đồng thời tin tưởng Mỹ sẽ sớm thực hiện các biện pháp cần thiết.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng tuyên bố sẽ xem xét lại tình hữu nghị giữa hai nước nếu Mỹ không dẫn độ giáo sĩ Gulen.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ sự kiện đảo chính bất thành, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết hỗ trợ Tổng thống Erdogan điều tra vụ việc, song yêu cầu nhìn thấy bằng chứng rõ ràng về việc ông Gulen tham gia âm mưu đảo chính trước khi quyết định dẫn độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước
Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

VOV.VN - Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn là đối tác thân cận của nhau, thì Mỹ hãy thực hiện theo yêu cầu của đối tác.

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

VOV.VN - Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn là đối tác thân cận của nhau, thì Mỹ hãy thực hiện theo yêu cầu của đối tác.

5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ
5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đảo chính do một nhóm quân nhân tiến hành ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 15/7 đã nói lên nhiều điều về nội tình quốc gia này dưới quyền của Tổng thống Erdogan.

5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đảo chính do một nhóm quân nhân tiến hành ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 15/7 đã nói lên nhiều điều về nội tình quốc gia này dưới quyền của Tổng thống Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ hậu đảo chính: Truy quét hay “thanh trừng chính trị”?
Thổ Nhĩ Kỳ hậu đảo chính: Truy quét hay “thanh trừng chính trị”?

VOV.VN - Nhiều người lo ngại, chiến dịch truy quét và “làm trong sạch” bộ máy công quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành “một cuộc thanh trừng chính trị”.

Thổ Nhĩ Kỳ hậu đảo chính: Truy quét hay “thanh trừng chính trị”?

Thổ Nhĩ Kỳ hậu đảo chính: Truy quét hay “thanh trừng chính trị”?

VOV.VN - Nhiều người lo ngại, chiến dịch truy quét và “làm trong sạch” bộ máy công quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành “một cuộc thanh trừng chính trị”.

Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Erdogan tăng quyền lực, đối mặt với chia rẽ
Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Erdogan tăng quyền lực, đối mặt với chia rẽ

VOV.VN - Tuy vụ đảo chính tạo đà cho Tổng thống Erdogan gia tăng thêm quyền lực nhưng cũng đã tạo nên những hố sâu chia rẽ trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Erdogan tăng quyền lực, đối mặt với chia rẽ

Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Erdogan tăng quyền lực, đối mặt với chia rẽ

VOV.VN - Tuy vụ đảo chính tạo đà cho Tổng thống Erdogan gia tăng thêm quyền lực nhưng cũng đã tạo nên những hố sâu chia rẽ trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mỹ chưa nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Gulen
Mỹ chưa nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kery cho biết, Mỹ chưa nhận được bất cứ yêu cầu chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Gulen.

Mỹ chưa nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Gulen

Mỹ chưa nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kery cho biết, Mỹ chưa nhận được bất cứ yêu cầu chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sĩ Gulen.