Bến xe chật kín người, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Chiều nay, nhiều người dân tranh thủ về quê, đi chơi, khiến lượng khách đổ về các bến xe rất đông, có hiện tượng ùn tắc cục bộ tại các bến xe.

Người dân chen chúc nhau mua vé về quê tại bến xe Giáp Bát.

Chiều nay, hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội để về quê và đi chơi trong dịp nghỉ lễ 2/9 khiến cho khu vực cửa ngõ Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng.

Vào lúc 17 giờ chiều nay (1/9), bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất.

Dòng người đổ về các bến xe càng về chiều càng đông.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách qua bến xe trong ngày hôm nay đã tăng hơn nhiều so với ngày thường, tính đến hết ngày sẽ có khoảng 20.000 lượt người, tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Dự kiến, trong ngày mai (2/9) cũng sẽ có khoảng 20.000 lượt người qua bến xe này.

Theo ông Tuấn, chiều nay tại bến xe Mỹ Đình lượng hành khách bắt đầu dồn về đông hơn nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy để tranh giành nhau lên xe.

“Do việc điều chuyển một số tuyến xe về bến Giáp Bát nên lượng khách năm nay không đông như mọi năm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có biện pháp tăng cường xe để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, trong đợt này hơn 50 xe được tăng cường", ông Tuấn cho biết.

Lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.

Mức giá vé cũng được giữ nguyên, các xe ra khỏi bến được kiểm soát chặt chẽ để tránh tình trạng nhồi nhét khách. “Năm nay chúng tôi áp dụng máy quẹt thẻ khách để kiểm soát khách ra vào. Tuy nhiên, do mới đưa vào hoạt động nên vẫn còn nhiều hạn chế và vẫn đang cố gắng khắc phục trong thời gian tới”, ông Tuấn cho hay.

Ngay từ đầu giờ chiều nay (1/9) tại bến xe Nước Ngầm, lượng người đổ về ngày một đông. Ở các khu vực như cổng vào, nhà chờ và bãi đỗ xe… nhộn nhịp hành khách tìm xe về quê.

Khách về bến xe nước ngầm lúc 17h chiều nay.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết: “Khách bắt đàu đông từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ, lượng khách tại bến năm nay tăng gấp rưỡi so với đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm, do nhiều tuyến xe các tỉnh mới được điều chuyển về bến. Tuy nhiên, lượng khách về rải rác từ tối 31/8 nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy”.

Theo ông Lập, các xe đều đảm bảo số lượng khách theo quy định, không chèn khách. Giá vé không có sự thay đổi so với mọi năm. "Hiện tại chúng tôi tăng cường hơn 10 xe để đảm bảo nhu cầu của người dân về quê nghỉ lễ", ông Lập cho biết.

Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát thông tin, lượng khách qua bến xe này cũng tăng lên đáng kể so với ngày thường, ước tính có khoảng 20.000 lượt người bắt xe về quê. Tính đến thời điểm này đã có 1.000 lượt xe ra bến, từ sáng bến xe đã tăng cường thêm 40 xe.

Dòng xe máy, ô tô kẹt cứng tại của ngõ ra vào Thủ đô.

Theo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an Hà Nội nhận định,  trong đêm nay và ngày mai (2/9) lưu lượng giao thông tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tiếp tục còn tăng cao, cao điểm nhất sẽ là sáng đến trưa mai.

"Kinh nghiệm nhiều năm thực hiện phân luồng giao thông dịp Lễ, Tết, trong hôm nay và ngày mai, các tài xế nên có tính toán lịch trình, di chuyển vào các khung giờ hợp lý, tránh đi vào giờ cao điểm và phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của CSGT để giảm thiểu ùn tắc", vị này nói.

Một số nhà xe tranh thủ "vợt" thêm khách dọc đường bất chấp nguy hiểm và việc có thể bị xử phạt của lực lượng chức năng.

Thông tin từ Đội CSGT số 7 (phòng 10, cục CSGT Hà Nội) cho biết tính đến thời điểm 17h30 lưu lượng phương tiện đi qua khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang có xu hướng ngày một tăng cao tuy nhiên lường trước được tình hình, lực lượng đã có các phương án phân luồng từ xa nên tình trạng ùn tắc tại tuyến giao thông này chưa xảy ra. Vào giờ cao điểm nhất trong ngày các phương tiện sẽ phải di chuyển chậm.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố 11 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, người dân phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa về tăng giá xe, chở quá số người quy định…sẽ liên hệ theo các số: 0913432383; 0916908085; 0917908085; 0962665953; 0964045445; 0977497891.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0868911911; 0941329634; 0973095896; 0995918666.

Bên cạnh đó, phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông người dân có thể liên hệ Cục Cảnh sát giao thông, số điện thoại: 0692342608./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Ngày đầu sau nghỉ lễ, cửa ngõ phía Đông ùn tắc nghiêm trọng
TPHCM: Ngày đầu sau nghỉ lễ, cửa ngõ phía Đông ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Sáng 3/5, khu vực cửa ngõ dẫn vào bến xe Miền Đông TPHCM rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi mọi người trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ.

TPHCM: Ngày đầu sau nghỉ lễ, cửa ngõ phía Đông ùn tắc nghiêm trọng

TPHCM: Ngày đầu sau nghỉ lễ, cửa ngõ phía Đông ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Sáng 3/5, khu vực cửa ngõ dẫn vào bến xe Miền Đông TPHCM rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi mọi người trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người lao động được nghỉ 3 ngày
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người lao động được nghỉ 3 ngày

VOV.VN - Căn cứ theo Luật Lao động hiện hành, năm nay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. 

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người lao động được nghỉ 3 ngày

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người lao động được nghỉ 3 ngày

VOV.VN - Căn cứ theo Luật Lao động hiện hành, năm nay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. 

Bình Thuận thu hút 125.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ
Bình Thuận thu hút 125.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Bình Thuận đón khoảng 125.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. 

Bình Thuận thu hút 125.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

Bình Thuận thu hút 125.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Bình Thuận đón khoảng 125.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. 

Sau nghỉ lễ, phát khóc vì giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM
Sau nghỉ lễ, phát khóc vì giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

VOV.VN - Sáng đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ tại bến xe miền Đông,TPHCM, tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông khiến nhiều người phát khóc.

Sau nghỉ lễ, phát khóc vì giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Sau nghỉ lễ, phát khóc vì giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

VOV.VN - Sáng đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ tại bến xe miền Đông,TPHCM, tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông khiến nhiều người phát khóc.

Những hình ảnh độc đáo về nghi lễ Then của người Tày ở Tuyên Quang
Những hình ảnh độc đáo về nghi lễ Then của người Tày ở Tuyên Quang

VOV.VN - Những hình ảnh độc đáo về nghi lễ Then độc đáo trong đời sống tinh thần của người Tày ở Tuyên Quang.

Những hình ảnh độc đáo về nghi lễ Then của người Tày ở Tuyên Quang

Những hình ảnh độc đáo về nghi lễ Then của người Tày ở Tuyên Quang

VOV.VN - Những hình ảnh độc đáo về nghi lễ Then độc đáo trong đời sống tinh thần của người Tày ở Tuyên Quang.

Những hình ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều người choáng váng
Những hình ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều người choáng váng

VOV.VN -Nhà nhà đi du lịch, người người đi chơi trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều điểm vui chơi, nghỉ mát trong tình trạng đông đúc đến nghẹt thở.

Những hình ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều người choáng váng

Những hình ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều người choáng váng

VOV.VN -Nhà nhà đi du lịch, người người đi chơi trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều điểm vui chơi, nghỉ mát trong tình trạng đông đúc đến nghẹt thở.

TPHCM: 11 vụ cháy trong 4 ngày nghỉ lễ
TPHCM: 11 vụ cháy trong 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Nguyên nhân các vụ cháy là do gia chủ quên tắt thiết bị điện khi rời khỏi nhà, bất cẩn trong nấu ăn, sử dụng thiết bị điện. 

TPHCM: 11 vụ cháy trong 4 ngày nghỉ lễ

TPHCM: 11 vụ cháy trong 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Nguyên nhân các vụ cháy là do gia chủ quên tắt thiết bị điện khi rời khỏi nhà, bất cẩn trong nấu ăn, sử dụng thiết bị điện. 

Quảng Ninh: Xử lý hơn 2000 trường hợp vi phạm giao thông kỳ nghỉ lễ
Quảng Ninh: Xử lý hơn 2000 trường hợp vi phạm giao thông kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý hơn 2061 trường hợp vi phạm giao thông.

Quảng Ninh: Xử lý hơn 2000 trường hợp vi phạm giao thông kỳ nghỉ lễ

Quảng Ninh: Xử lý hơn 2000 trường hợp vi phạm giao thông kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý hơn 2061 trường hợp vi phạm giao thông.

Ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào
Ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào

VOV.VN - Từ ngày 1-4/9, các tỉnh Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào

Ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào

VOV.VN - Từ ngày 1-4/9, các tỉnh Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường
Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

VOV.VN - Sáng 1/9, nhiều người dân, người lao động tại Hà Nội bắt đầu hành trình về quê nghỉ Tết Độc lập 2/9 với kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày (từ ngày 2/9 đến 4/9).

Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

VOV.VN - Sáng 1/9, nhiều người dân, người lao động tại Hà Nội bắt đầu hành trình về quê nghỉ Tết Độc lập 2/9 với kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày (từ ngày 2/9 đến 4/9).