Triều Tiên tung video dựng cảnh bắn hạ máy bay, đánh chìm tàu Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa công bố đoạn video được dàn dựng cho thấy hình ảnh tên lửa nước này phá hủy máy bay ném bom, chiến đấu cơ và tàu sân bay Mỹ.

Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 24/9 đã cho phát sóng những hình ảnh tuyên truyền mô phỏng cuộc tấn công của tên lửa Triều Tiên, đánh trúng máy bay ném bom và tàu sân bay của Mỹ. Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ được các chiến đấu cơ hộ tống bay trong vùng không phận quốc tế sát bờ biển phía đông quốc gia này.

Nguồn video: Reuters.

Đoạn video mở đầu với bức ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng không quân ở Căn cứ Andrews. Sau đó, tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng về phía một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B và một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Kết quả là hai chiếc máy bay bị bắn cháy [bằng kỹ xảo – ND].

Cũng trong đoạn video, một tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên tấn công tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ.

Trong đoạn video nói trên, Triều Tiên còn cho chạy kèm dòng chữ: “Nếu F-35, B-1B và tàu Carl Vinson dẫn đầu cuộc tấn công từ Mỹ, kết cục của chúng sẽ là cái chết theo tuần tự đó”.

Trước đó, Reuters đưa tin, các máy bay ném bom B-1B Lancer của không quân Mỹ được các chiến đấu cơ hộ tống đã bay trong không phận quốc tế trên vùng biển ngoài khơi phía Đông của Triều Tiên hôm 23/9.

Động thái phô trương sức mạnh này được Lầu Năm Góc mô tả là nhằm thể hiện phạm vi rộng các lựa chọn quân sự khả thi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lầu Năm Góc cho biết, máy bay ném bom B-1B Lancer cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Guam -vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương với sự hộ tống của máy bay chiến đấu F-15C Eagle cất cánh từ căn cứ không quân Okinawa, Nhật Bản.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White nói: “Đây là nơi xa nhất về phía Bắc của khu vực phi quân sự (DMZ) mà một máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom của Mỹ từng bay ngoài khơi bờ biển Triều Tiên trong thế kỷ 21, nhấn mạnh sự nghiêm túc trong cách chúng tôi nhìn nhận cách hành xử liều lĩnh của Triều Tiên”.

Bà White gọi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “một mối đe dọa nghiêm trọng” đồng thời cho biết: “Nhiệm vụ này là một minh chứng cho sự quyết đoán của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề và là một thông điệp rõ ràng rằng Tổng thống có nhiều lựa chọn quân sự để đập tan bất kỳ mối đe dọa nào. Chúng tôi đang chuẩn bị sử dụng đầy đủ các khả năng quân sự để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên
Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức phải chủ động tìm kiếm các biện pháp đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức phải chủ động tìm kiếm các biện pháp đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Mỹ không muốn xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên
Mỹ không muốn xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh hạt nhân và nước Mỹ sẽ làm mọi thứ để điều này không xảy ra.

Mỹ không muốn xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên

Mỹ không muốn xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh hạt nhân và nước Mỹ sẽ làm mọi thứ để điều này không xảy ra.

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên
Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chuyên gia Joe Brazda cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chuyên gia Joe Brazda cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh
Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới, bổ sung Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad.

Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới, bổ sung Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad.