Thị trường bất động sản cần một “cú hích”

VOV.VN -TP HCM hiện có trên 1.400 dự án phát triển nhà ở

Theo thông tin từ Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thị trường bất động sản tại thành phố này đang trên đà phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. 

Thành phố hiện có trên 1.400 dự án phát triển nhà ở. Trong số hơn 200 dự án đang thực hiện thì các dự án nhà ở trung bình và nhà ở dành cho người thu nhập thấp chiếm gần 80%. Đồng thời, lượng giao dịch các căn hộ dành cho người thu nhập trung bình và thấp chiếm ưu thế.

Tại hội thảo khoa học chuyên đề “Thị trường bất động sản - Thực trạng và giải pháp” được tổ chức sáng nay tại TP HCM, các đại biểu đã kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản như: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ 30 ngàn tỷ, chính sách quản lý đất nông nghiệp, đất đô thị và những dịch vụ hỗ trợ thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, các địa phương, nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần minh bạch hóa thông tin bất động sản trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. 

Tiến sỹ Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản - Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cho biết: "Buổi Hội thảo này nhằm lắng nghe ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà giáo cũng như các bạn đồng nghiệp để góp phần định hướng nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực thị trường bất động sản của Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo đặt ra mục tiêu là tìm giải pháp cho thị trường bất động sản của nước ta trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên