Nhật Bản tưởng niệm 72 năm kết thúc Thế chiến 2

VOV.VN - Nhật Bản quyết không lặp lại đau thương, tàn phá của chiến tranh và “khiêm tốn” đối mặt với lịch sử, hướng tới hoà bình và thịnh vượng của thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu như vậy trong buổi tưởng niệm những người đã chết trong Thế chiến 2 lần thứ 72 vừa mới diễn ra.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh. Ảnh: Japan Times.

Lễ có sự tham dự của Nhật hoàng, Hoàng hậu và khoảng 5.000 thân nhân của những người đã chết trong Thế chiến 2.

Ông Abe nói: "Chúng tôi sẽ góp phần vào hòa bình và thịnh vượng thế giới bằng cách thành tâm giải quyết những thách thức khác nhau, bao gồm vấn đề đói nghèo, có thể trở thành một điểm nóng của xung đột”.

Tham dự lễ tưởng niệm Nhật hoàng Akihito phát biểu: “Nhìn lại quá khứ và ghi nhớ những cảm giác hối hận sâu sắc, tôi hy vọng rằng những tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ được lặp lại".

Ông cũng gửi lời cầu nguyện hoà bình cho thế giới và sự phát triển liên tục cho Nhật Bản.

Trong khi đó, đại diện cho những gia đình có người thân mất tích trong chiến tranh, ông Hajime Watanabe, 83 tuổi, từ Fukuoka nói: "Chúng tôi sẽ truyền tải những đau khổ của chiến tranh và sự bình an của hòa bình đến các thế hệ tiếp theo và làm việc để xây dựng Nhật Bản và một cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chiến tranh nữa".

Theo ghi nhận tại buổi lễ, số người tham dự già nhất trong lễ tưởng niệm là 101 tuổi, trẻ nhất là 6 tuổi. Một phần tư số người tham gia lễ tưởng niệm sinh ra sau Thế chiến thứ 2.

Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng lực lượng đồng minh sau khi Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2
Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

VOV.VN - Cảm thấy nhục nhã về thất bại, một nhóm sĩ quan Nhật Bản đã lên kế hoạch lật đổ Nhật hoàng và tiếp tục Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

VOV.VN - Cảm thấy nhục nhã về thất bại, một nhóm sĩ quan Nhật Bản đã lên kế hoạch lật đổ Nhật hoàng và tiếp tục Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng
Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản
Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản

VOV.VN - Quân Đồng minh liên tiếp giáng các đòn quân sự vào phát xít Nhật. Giữa lúc đó, Mỹ trút quả bom hạt nhân với sức công phá khủng khiếp xuống Hiroshima.

Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản

Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản

VOV.VN - Quân Đồng minh liên tiếp giáng các đòn quân sự vào phát xít Nhật. Giữa lúc đó, Mỹ trút quả bom hạt nhân với sức công phá khủng khiếp xuống Hiroshima.

Nhật Bản phát hiện bom dài 85cm sót lại từ Thế chiến 2
Nhật Bản phát hiện bom dài 85cm sót lại từ Thế chiến 2

VOV.VN - Một quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2 đã được phát hiện tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Nhật Bản phát hiện bom dài 85cm sót lại từ Thế chiến 2

Nhật Bản phát hiện bom dài 85cm sót lại từ Thế chiến 2

VOV.VN - Một quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2 đã được phát hiện tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật
Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

VOV.VN - Trong trận chiến này, thủy quân lục chiến Mỹ đã phải đổ rất nhiều máu mới giành lại được hòn đảo Guam từ tay quân phát xít Nhật đồn trú trên đảo.

Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

Ảnh: Trận chiến Guam đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

VOV.VN - Trong trận chiến này, thủy quân lục chiến Mỹ đã phải đổ rất nhiều máu mới giành lại được hòn đảo Guam từ tay quân phát xít Nhật đồn trú trên đảo.