Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích chặn đầu 6 máy bay Nga

Sau khi phát hiện nhóm máy bay quân sự của Nga đang bay hướng tới gần không phận Nhật Bản, các chiến đấu cơ của Tokyo đã được lệnh xuất kích chặn đầu.

Đài NHK đưa tin ngày 12/4, ban đầu, quân đội Nhật Bản đã điều tiêm kích xua đuổi hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga ở gần Thái Bình Dương.

Máy bay chiến đấu Ilyushin Il-38. Ảnh: Wikipedia.

Ngay sau đó, hai máy bay chiến đấu khác của Nga là Ilyushin Il-38 đã bị bắt gặp hoạt động ở gần đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản.

Cũng trong ngày hôm đó, hai máy bay chống ngầm Tupolev Tu-142 Nga lại xuất hiện trên Biển Nhật Bản.

Giới chức Tokyo cho biết các máy bay Nga không xâm phạm không phận của nước này cũng đều quay đầu về nước.

Hoạt động bất thường trên của nhóm máy bay Nga xảy ra ngay giữa thời điểm các mối căng thẳng khu vực đang lên mức đỉnh điểm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận định một cuộc thử tên lửa tiếp theo của Triều Tiên có thể là mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực.

Để đề phòng nguy cơ tấn công hạt nhân từ Bình Nhưỡng, quân đội Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ tập trận chung trên Biển Hoa Đông cùng với sự tham gia tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson.

Triều Tiên đã lên án việc Mỹ triển khai nhóm tàu tấn công đến gần Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho tình huống "chiến tranh" nếu căng thẳng leo thang trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không
Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

VOV.VN - Các phi công lái tiêm kích Mig-31 của Nga luôn được huấn luyện kỹ lưỡng để làm chủ mọi tình huống và đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở trên không.

Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

VOV.VN - Các phi công lái tiêm kích Mig-31 của Nga luôn được huấn luyện kỹ lưỡng để làm chủ mọi tình huống và đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở trên không.

MiG31-BM sự tái sinh của dòng máy bay đánh chặn huyền thoại
MiG31-BM sự tái sinh của dòng máy bay đánh chặn huyền thoại

VOV.VN - Không quân Nga tại Vladivostok vừa tiếp nhận thêm 3 chiếc máy bay MiG-31BM, dòng máy bay đánh chặn tối tân và “nguy hiểm” nhất hiện nay.

MiG31-BM sự tái sinh của dòng máy bay đánh chặn huyền thoại

MiG31-BM sự tái sinh của dòng máy bay đánh chặn huyền thoại

VOV.VN - Không quân Nga tại Vladivostok vừa tiếp nhận thêm 3 chiếc máy bay MiG-31BM, dòng máy bay đánh chặn tối tân và “nguy hiểm” nhất hiện nay.

Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản
Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Bốn chiến đấu cơ của Liên Xô đã quần thảo nảy lửa với 4 máy bay Mỹ ở vùng biển Nhật Bản. Chiến tranh Lạnh khi đó có nguy cơ biến thành Thế chiến 3.

Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản

Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Bốn chiến đấu cơ của Liên Xô đã quần thảo nảy lửa với 4 máy bay Mỹ ở vùng biển Nhật Bản. Chiến tranh Lạnh khi đó có nguy cơ biến thành Thế chiến 3.

Nga bác bỏ tuyên bố đánh chặn máy bay Mỹ tại biển Baltic
Nga bác bỏ tuyên bố đánh chặn máy bay Mỹ tại biển Baltic

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay của Nga thường thực hiện sứ mệnh của mình trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế.

Nga bác bỏ tuyên bố đánh chặn máy bay Mỹ tại biển Baltic

Nga bác bỏ tuyên bố đánh chặn máy bay Mỹ tại biển Baltic

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay của Nga thường thực hiện sứ mệnh của mình trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế.