Bé trai 6 tuổi nuốt phải đinh ghim

Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 27/4 cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một cháu bé bị đinh ghim nằm sâu trong phế quản.

Theo gia đình bệnh nhân, ngày 25/4, trong lúc chơi đùa ở nhà trẻ, cháu Đỗ Văn Tr. (6 tuổi, ngụ xã Tân Hưng - TP Hải Dương) đã nuốt phải đinh ghim và lọt thẳng xuống đường hô hấp.  

Sau khi xảy ra tai nạn, cháu ho sặc sụa, khạc ra máu, nôn nhiều, khó thở nên được chuyển đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.  

Chụp X-quang xác định có đinh gim nằm sâu trong phế quản

Qua kết quả chụp X-quang, các bác sĩ đã xác định có đinh ghim nằm sâu trong phế quản cháu bé. Mặc dù là nửa đêm nhưng nhóm nội soi phế quản, do bác sĩ Lê Thanh Chương làm trưởng nhóm, đã triển khai nội soi lấy dị vật cho cháu.

Sau 15 phút, kíp nội soi đã lấy ra một đinh ghim bằng sắt dài 2 cm, đế nhựa, nằm trong phế quản gốc phải, chọc hướng về phía tim. Rất may, chiếc đinh được lấy ra kịp thời nên đã không nguy hại đến tính mạng của bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên