Anh phát hiện một hóa thạch ngọc trai khổng lồ

Hoá thạch ngọc trai này chứa bên trong một viên ngọc trai to cỡ bằng quả bóng golf, trị giá hàng trăm nghìn bảng Anh.

Ngư dân ở vùng biển Solent của Anh mới đây đã vớt được một hóa thạch ngọc trai khổng lồ có niên đại lên đến 100 triệu năm và lớn gấp 10 lần con trai bình thường.

Sau khi rửa sạch các lớp bùn bên ngoài, các ngư dân mới nhìn rõ đó là một vỏ trai hóa thạch khổng lồ có chiều rộng 17cm và chiều dày 8cm.

Theo phán đoán, con trai này có thể chứa bên trong một viên ngọc trai to, cỡ bằng quả bóng golf, vượt xa đường kính trung bình 7 mm của ngọc trai thông thường. Nếu như vậy, viên ngọc trai trên sẽ có trị giá ít nhất lên tới hàng trăm nghìn bảng Anh.

Hiện viên ngọc trên đang được cất giữ tại Viện Hải dương học ở thành phố Portsmouth của Anh để chờ được xác định niên đại chính xác dựa vào các vòng tăng trưởng trên vỏ, gần giống như cách xác định tuổi thọ cho cây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên