Séc bắt giữ hơn 4.000 người nhập cư trái phép

VOV.VN - Cảnh sát Séc hôm 16/10 cho biết, trong tháng 9 vừa qua, họ đã bắt giữ 4.146 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.  

Theo số liệu thống kê của lực lượng cảnh sát Séc, trong số những người nước ngoài nhập cư trái phép vào nước này, đông nhất là công dân Ukraine với 1.155 trường hợp, còn lại là công dân các nước Nga, Kuwait…

Người Séc biểu tình phản đối người nhập cư. Ảnh: Daily Star.

Những người này thường nhập cảnh Séc hợp pháp nhưng sau đó ở lại vượt quá thời hạn cho phép để tìm việc làm.

Con số này ít hơn 3.055 người so với cùng kỳ năm 2015.

So với năm 2015, số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ Syria, Afghanistan và Iraq đã giảm đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary trưng cầu ý dân về người nhập cư: Châu Âu lo lắng
Hungary trưng cầu ý dân về người nhập cư: Châu Âu lo lắng

VOV.VN - Càng gần đến ngày trưng cầu, chính phủ Hungary càng bày tỏ sự thách thức mạnh mẽ đối với EU trong vấn đề nhập cư.

Hungary trưng cầu ý dân về người nhập cư: Châu Âu lo lắng

Hungary trưng cầu ý dân về người nhập cư: Châu Âu lo lắng

VOV.VN - Càng gần đến ngày trưng cầu, chính phủ Hungary càng bày tỏ sự thách thức mạnh mẽ đối với EU trong vấn đề nhập cư.

Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?
Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?

VOV.VN - Sau Bỉ và Pháp, nước Đức hùng mạnh và vốn bình yên lâu nay đang trở thành tâm điểm mới của chủ nghĩa khủng bố trong năm nay. 

Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?

Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?

VOV.VN - Sau Bỉ và Pháp, nước Đức hùng mạnh và vốn bình yên lâu nay đang trở thành tâm điểm mới của chủ nghĩa khủng bố trong năm nay. 

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm
Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư
Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 

ASEAN giới thiệu cơ hội hợp tác kinh tế tại Séc
ASEAN giới thiệu cơ hội hợp tác kinh tế tại Séc

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, hiện tại là thời điểm chín muồi cho việc mở rộng đối tác kinh tế mạnh mẽ giữa Cộng hòa Séc và ASEAN.

ASEAN giới thiệu cơ hội hợp tác kinh tế tại Séc

ASEAN giới thiệu cơ hội hợp tác kinh tế tại Séc

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, hiện tại là thời điểm chín muồi cho việc mở rộng đối tác kinh tế mạnh mẽ giữa Cộng hòa Séc và ASEAN.