Khởi tố 8 đối tượng liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất công

VOV.VN - Các đối tượng dùng gạch đá, dao, kiếm, bom xăng, bom ga tự chế... để tấn công lực lượng tham gia cưỡng chế, làm 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Ngày 28/4, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất công và đất tranh chấp gia đình trên địa bàn phường Đông Phong, thành phố Lai Châu xảy ra ngày 18/4 vừa qua.  

Các hộ gia đình sử dụng loa và dùng dao đe dọa lực lượng cưỡng chế.
Theo đó, ngày 18/4 chính quyền thành phố Lai Châu thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo Kết luận thẩm tra, xác minh của UBND thành phố về tranh chấp đất hộ gia đình và  quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về hành vi lấn chiếm đất công.

Việc cưỡng chế được thực hiện đối với 5 hộ gia đình, lấn chiếm hơn 1.150 m2 đất tại Tổ dân phố số 23, phường Đông Phong; trong đó có hơn 60 m2 đất tranh chấp hộ gia đình và gần 1.100 m2 đất công.

Tuy nhiên, quá trình cưỡng chế, các hộ gia đình trên đã cố tình không hợp tác, lôi kéo, kích động một số người thân trong gia đình tham gia chống đối. Các đối tượng đã có các hành vi chửi bới, lăng mạ, vu khống chính quyền địa phương cướp đất của dân; dùng gạch đá, dao, kiếm, bom xăng, bom ga tự chế... để tấn công lực lượng tham gia cưỡng chế, làm 5 cán bộ, chiến sỹ công an bị thương và hư hỏng 2 máy xúc.

Các đối tượng leo lên mái nhà dùng gạch, đá và bom xăng chống đối, làm bị thương 5 cán bộ cưỡng chế.
Trước sự nguy hiểm của các đối tượng, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp, khống chế và bắt tạm giữ 11 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình; đồng thời xin tự nguyện khắc phục hậu quả vụ việc đã gây ra.

Đại tá Trần Văn Thực, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an thành phố Lai Châu cho biết: Tính chất của vụ việc rất nghiêm trọng. Các đối tượng liên quan đến việc chống người thi hành công vụ thực hiện có tổ chức, quyết liệt và đã chuẩn bị công cụ, phương tiện để chống đối lực lượng cưỡng chế.

Khu vực cưỡng chế, giải tỏa đất công nay đã được trồng cây xanh theo quy hoạch của thành phố.
“Đây là một vụ án cần phải đưa các đối tượng ra trước vành móng ngựa để răn đe và làm gương cho những đối tượng khác. Đến nay, Công an thành phố và các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, tạm giam 6 đối tượng và cho tại ngoại 2 đối tượng, với lý do một cháu 17 tuổi, 1 đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lực lượng cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra một cách quyết liệt để đề nghị Viện Kiểm soát đưa ra truy tố trước pháp luật” - đại tá Trần Văn Thực nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi chủ tọa xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế
Đổi chủ tọa xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế

TAND tỉnh Long An chấp nhận kiến nghị của các luật sư, thay đổi chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tạt axit vào đoàn cưỡng chế của em Nguyễn Mai Trung Tuấn.

Đổi chủ tọa xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế

Đổi chủ tọa xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế

TAND tỉnh Long An chấp nhận kiến nghị của các luật sư, thay đổi chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tạt axit vào đoàn cưỡng chế của em Nguyễn Mai Trung Tuấn.

Tranh chấp đất đai, dùng súng kíp bắn trọng thương hàng xóm
Tranh chấp đất đai, dùng súng kíp bắn trọng thương hàng xóm

Bước đầu, Nêu thừa nhận hành vi dùng súng bắn Triệu Trung Liên do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình.  

Tranh chấp đất đai, dùng súng kíp bắn trọng thương hàng xóm

Tranh chấp đất đai, dùng súng kíp bắn trọng thương hàng xóm

Bước đầu, Nêu thừa nhận hành vi dùng súng bắn Triệu Trung Liên do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình.  

Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép
Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép

Công an viên Lê Chí Minh bị chém khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép

Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép

Công an viên Lê Chí Minh bị chém khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Các cựu cán bộ thôn bị đi tù vì cưỡng chế đất quá đà
Các cựu cán bộ thôn bị đi tù vì cưỡng chế đất quá đà

VOV.VN -Việc họp bàn kế hoạch thu hồi đất bất thành, các cựu cán bộ thôn đã lên kế hoạch thuê máy xúc thực hiện cưỡng chế.

Các cựu cán bộ thôn bị đi tù vì cưỡng chế đất quá đà

Các cựu cán bộ thôn bị đi tù vì cưỡng chế đất quá đà

VOV.VN -Việc họp bàn kế hoạch thu hồi đất bất thành, các cựu cán bộ thôn đã lên kế hoạch thuê máy xúc thực hiện cưỡng chế.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi nghi can đầu tiên được đưa về trụ sở tự thú, ngay sau đó, 2 nghi can tiếp theo trong vụ nổ súng đã đến cơ quan điều tra để trình diện.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi nghi can đầu tiên được đưa về trụ sở tự thú, ngay sau đó, 2 nghi can tiếp theo trong vụ nổ súng đã đến cơ quan điều tra để trình diện.

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?
Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

VOV.VN - Diện tích vườn nhà tôi bị ao nhà hàng xóm lở “ăn” khoảng 1/3 diện tích. Vậy tôi có thể đưa việc này ra tòa không?

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

VOV.VN - Diện tích vườn nhà tôi bị ao nhà hàng xóm lở “ăn” khoảng 1/3 diện tích. Vậy tôi có thể đưa việc này ra tòa không?

Thượng úy công an bị đâm thủng bụng khi cưỡng chế đất
Thượng úy công an bị đâm thủng bụng khi cưỡng chế đất

Trong lúc cưỡng chế xảy ra xô sát, Thượng úy Lê Xuân Mạnh đã bị đối tượng Dũng Văn Hai dùng dao nhọn đâm thủng bụng.

Thượng úy công an bị đâm thủng bụng khi cưỡng chế đất

Thượng úy công an bị đâm thủng bụng khi cưỡng chế đất

Trong lúc cưỡng chế xảy ra xô sát, Thượng úy Lê Xuân Mạnh đã bị đối tượng Dũng Văn Hai dùng dao nhọn đâm thủng bụng.

Làm rõ sai phạm trong vụ tranh chấp đất làm 19 người thương vong
Làm rõ sai phạm trong vụ tranh chấp đất làm 19 người thương vong

VOV.VN - Bộ Công an đang tích cực điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người bị thương ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Làm rõ sai phạm trong vụ tranh chấp đất làm 19 người thương vong

Làm rõ sai phạm trong vụ tranh chấp đất làm 19 người thương vong

VOV.VN - Bộ Công an đang tích cực điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người bị thương ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.