Người dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào Bộ Chính trị khoá XII

VOV.VN - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp đã mang lại niềm phấn khởi đối với người dân cả nước.

Ngày 28/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bế mạc. Thông tin, diễn biến 9 ngày Đại hội thu hút sự quan tâm của dư luận nhân dân cả nước. Với nhân sự được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái đắc cử, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành đất nước của lớp cán bộ mới, trẻ trung, tài năng.  Phóng viên VOV ghi lại ý kiến người dân trong cả nước.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. (Ảnh: TTXVN)

Ông Cao Xuân Sâm, một cán bộ hưu trí ở phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử có một ý nghĩa quan trọng trong khi toàn Đảng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về  xây dựng củng cố tư tưởng đạo đức đối với đảng viên. Tôi tin rằng, ông Nguyễn Phú Trọng là lựa chọn tốt nhất, ưu việt nhất và có tầm nhìn nhất”.    

Là một người 70 năm theo cách mạng, gần 60 năm theo đảng, ông  Dương Thế Sung ở khu phố I, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang cũng rất tin tưởng vào Ban Chấp hành khoá mới có đủ đức, đủ tài để đưa đất nước phát triển:

“Đại hội Đảng lần thứ XII đã bầu được Ban Chấp hành xứng đáng, có được những cán bộ thừa kế xứng đáng. Tôi tin tưởng Đảng ta đã trưởng thành, lớp thừa kế hiện nay có trình độ khoa học kỹ thuật, quan hệ quốc tế rất rộng và trẻ. Tôi tin rằng Đảng sẽ thực hiện thành công mục tiêu của dân tộc là độc lập, tự do và hạnh phúc, nhân dân giàu mạnh, xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: “Tôi rất phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng khóa XII. Lần đầu tiên Đảng sử dụng nguyên tắc tập trung dân chủ rất tuyệt vời. Những gương mặt trong Ban Chấp hành mới, Bộ Chính trị mới theo tôi rất có khả năng. Không chỉ tôi mà doanh nghiệp và người dân khi biết kết quả đều rất mừng”.

Ông Lê Viết Hải

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình: “Tôi rất mừng vì Đại hội đã thành công tốt đẹp. Những vị trí cao nhất để lãnh đạo đất nước đúng với đề cử của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Điều này cho thấy sự đoàn kết cao trong Đảng. Tình hình chính trị ổn định là điều kiện rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tôi hy vọng sự đổi mới sau Đại hội lần này sẽ đưa đất nước ta phát triển tốt hơn”.

Là một nhà khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Văn Chín, đảng viên trên 50 năm tuổi đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trong được 19 vị Ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu, tôi thấy được nhiều gương mặt mới, trẻ. Lớp cán bộ này sẽ có một sức sống mới, thúc đẩy kinh tế đất nước ta phát triển tiến lên trong giai đoạn mới. Đặc biệt việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử - người trong nhiệm kỳ khóa XI đã có nhiều chỉ đạo rất tích cực để đổi mới nền kinh tế của đất nước. Hy vọng rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục chỉ đạo để đất nước phát triển nhanh hơn”.

Ông Ngô Đức Thuần, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội nói: “Tôi thấy là đại hội quá thành công, toàn dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đại hội lần này tôi thấy nổi bật là trẻ hóa được đội hình, và tôi tin tưởng được đội hình đó sẽ gánh vác được trách nhiệm đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu về lĩnh vực kinh tế”.

Ông Lê Xuân Kế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: Qua theo dõi nhiều kỳ Đại hội của Đảng, cũng như 8 ngày diễn ra Đại hội lần thứ XII, Đại hội đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn của người dân. Người dân chúng tôi rất mong mỏi, kỳ vọng vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII này sẽ truyền tải được hết những nghị quyết, chủ trương của Đảng đến với nhân dân vào cuộc sống và biến những chủ trương, những nghị quyết đó thành hiện thực để đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến kịp với các nước trên thế giới và trong khu vực và đặc biệt theo mục tiêu mà Đại hội đã thông qua nghị quyết đạt được mức tăng trưởng bình quân GDP năm 2016 từ 6,5 đến 6,8%

Trong phiên bế mạc, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại dấu ấn sâu sắc trong những người theo dõi phiên bế mạc. Theo ông Nguyễn Xuân Lộc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Bài phát biểu của Tổng Bí thư ngắn gọn, súc tích nhưng rất đầy đủ. Qua đó, giúp cho người dân và hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước hiểu và tiếp tục giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Nhất là trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh:

“Trong bài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi ấn tượng nhất là về vấn đề xây dựng Đảng. Đảng muốn cho người dân tin và muốn đưa đất nước đi lên được thì phải trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, không có lợi ích nhóm. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh như vậy và tôi thấy rất tâm đắc. Muốn thực hiện được điều này thì phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đưa ra. Đồng thời Ban Chấp hành Trung ương khóa XII này cũng phải đưa ra những biện pháp cụ thể hơn nữa. Biện pháp càng cụ thể thì kế hoạch thực hiện càng tốt”.

Ông Lê Ngọc Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: “Đại hội XII đã thành công tốt đẹp. Đại hội lần này là đại hội thực sự dân chủ và đổi mới. Tin tưởng sau Đại hội, các cấp, các ngành sẽ cụ thể hóa Nghị quyết đại hội, tin tưởng đất nước sẽ giàu đẹp hơn”.

Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch UBND xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nậm Búng rất vui mừng, phấn khởi về kết quả Đại hội XII. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn được những lãnh đạo đúng với niềm tin của đảng viên và nhân dân. Về các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển kinh tế Đại hội đề ra phù hợp với điều kiện chung của đất nước và từng vùng”.

Ông Nguyễn Xuân Tùng (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Sơn La) nêu ý kiến: Thành tựu của 30 năm đổi mới đã thấy rõ, bằng chứng là đời sống người dân cả nước, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo ở Lai Châu được nâng lên một bước. Qua kết quả thành công của Đại hội, ông tin tưởng những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự là những người tâm huyết, trí tuệ và đủ bản lĩnh để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thúy ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Sơn La cho rằng: Đại hội XII của Đảng đã thực sự dân chủ, đổi mới và Ban Chấp hành khóa mới đã khẳng định được quan điểm của Đảng khi có nhiều nhân sự mới, trẻ, tâm huyết, có học hàm, học vị cao. Mong muốn các đồng chí trong BCH Trung ương khoá mới trong thời gian tới hãy thể hiện bằng hành động, để tiếp tục lãnh đạo đất nước đi lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách và tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Danh sách và tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

VOV.VN - Sáng 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XII, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí.

Danh sách và tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Danh sách và tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

VOV.VN - Sáng 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XII, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí.

Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ khóa XII
Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ khóa XII

VOV.VN - Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc, công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ. 

Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ khóa XII

Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ khóa XII

VOV.VN - Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc, công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp

VOV.VN - Sau hơn 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp

VOV.VN - Sau hơn 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. 

Đảng viên tại Hongkong-Macau tin tưởng vào thành công Đại hội Đảng XII
Đảng viên tại Hongkong-Macau tin tưởng vào thành công Đại hội Đảng XII

VOV.VN -Đây là khẳng định của ông Hoàng Chí Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hongkong và Macau (Trung Quốc). Cán bộ, đảng viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại đây cũng đã lên kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng trong thời gian tới

Đảng viên tại Hongkong-Macau tin tưởng vào thành công Đại hội Đảng XII

Đảng viên tại Hongkong-Macau tin tưởng vào thành công Đại hội Đảng XII

VOV.VN -Đây là khẳng định của ông Hoàng Chí Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hongkong và Macau (Trung Quốc). Cán bộ, đảng viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại đây cũng đã lên kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng trong thời gian tới

Tiểu sử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng
Tiểu sử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Tiểu sử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng

Tiểu sử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

VOV.VN - 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII là Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai.

Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

VOV.VN - 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII là Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân”

VOV.VN - Tổng Bí thư: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân, chứ không thể làm hay, làm tốt thì là kết quả của cá nhân mình, còn làm không hay, không tốt thì đổ tại tập thể”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân”

VOV.VN - Tổng Bí thư: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân, chứ không thể làm hay, làm tốt thì là kết quả của cá nhân mình, còn làm không hay, không tốt thì đổ tại tập thể”.

Dư luận nhân dân đánh giá cao nhân sự chủ chốt khóa XII của Đảng
Dư luận nhân dân đánh giá cao nhân sự chủ chốt khóa XII của Đảng

VOV.VN - Dư luận nhân dân đánh giá cao nhân sự được Đại hội XII bầu chọn là những người có tâm, có tầm, sẽ gánh vác được những trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Dư luận nhân dân đánh giá cao nhân sự chủ chốt khóa XII của Đảng

Dư luận nhân dân đánh giá cao nhân sự chủ chốt khóa XII của Đảng

VOV.VN - Dư luận nhân dân đánh giá cao nhân sự được Đại hội XII bầu chọn là những người có tâm, có tầm, sẽ gánh vác được những trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ sau khi tái đắc cử khóa XII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ sau khi tái đắc cử khóa XII

VOV.VN - Sáng 28/1, ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo về thành công của Đại hội. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ sau khi tái đắc cử khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ sau khi tái đắc cử khóa XII

VOV.VN - Sáng 28/1, ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo về thành công của Đại hội. 

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng
Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư: "Lãnh đạo phải có tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ"
Tổng Bí thư: "Lãnh đạo phải có tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tài năng trẻ bây giờ nhiều lắm. Những người lãnh đạo phải có cái tâm, quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ"

Tổng Bí thư: "Lãnh đạo phải có tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ"

Tổng Bí thư: "Lãnh đạo phải có tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tài năng trẻ bây giờ nhiều lắm. Những người lãnh đạo phải có cái tâm, quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ"

Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV giới thiệu toàn văn diễn văn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV giới thiệu toàn văn diễn văn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng
Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc sáng 28/1 tại Hà Nội và thành công tốt đẹp sau 8 ngày diễn ra.

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc sáng 28/1 tại Hà Nội và thành công tốt đẹp sau 8 ngày diễn ra.

Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế
Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.

Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.

Chân dung và tiểu sử 3 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Chân dung và tiểu sử 3 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư là: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Hòa Bình.

Chân dung và tiểu sử 3 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Chân dung và tiểu sử 3 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư là: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Hòa Bình.