Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Malaysia vừa nhận được yêu cầu gặp gỡ với một phái đoàn cấp cao Triều Tiên, hiện đang ở Malaysia để nhận lại thi thể của người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Malaysia. Ảnh: Flickriver.

Tuy nhiên nhiều khả năng phái đoán Triều Tiên sẽ không đạt được mục đich khi mà Bộ trưởng Y tế Malaysia là Subramaniam tuyên bố rằng họ sẽ không nhượng bộ trước các yêu cầu như vậy trừ phi yêu cầu đó là từ người họ hàng máu mủ của nạn nhân trong vụ ám sát ở sân bay Kuala Lumpur.

Các nguồn tin Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, yêu cầu được đưa ra gần đây nhưng các quan chức cần có thời gian để sắp xếp cuộc gặp này.

Tiến sĩ Subramaniam cho biết chính phủ Malaysia hy vọng họ hàng của nhân vật được cho là Kim Jong-nam xuất hiện và cung cấp các mẫu ADN để kết thúc tiến trình giám định pháp y.

Bộ trưởng Subramaniam nói: “Chúng tôi muốn đạt được một kết luận về vấn đề này. Chúng tôi sẽ không đưa ra hạn chót hay khung thời gian cho người họ hàng của nạn nhân đến nhận diện và xác nhận tử thi”.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 1/3, ông Subramaniam cho biết thêm: “Nếu cuối cùng không ai đứng ra nhận diện và xin lấy thi thể về thì sẽ có quyết định do chính phủ đưa ra”.

Tiến sĩ Subramaniam cũng xác nhận rằng một phái đoàn cao cấp Triều Tiên đã có mặt ở Malaysia và gặp gỡ các thành viên nội các Malaysia.

Quan chức này chốt thêm: “Cho dù họ hỏi gì và yêu cầu gì, chúng tôi sẽ tuân thủ quy trình của riêng chúng tôi”.

Ông này nói rõ rằng chính phủ Malaysia cứng rắn trong quyết định không nhượng bộ trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Theo tiến sĩ này, quy trình của Malaysia bao gồm việc nhận diện thi thể của người được cho là Kim Jong-nam và công bố nguyên nhân cái chết.

Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết thêm: “Cái chết của ông ấy là do thuốc độc thần kinh. Chúng tôi không thay đổi thực tế đó. Chúng tôi cũng sẽ không trả tử thi cho đến khi [chúng tôi] xác định danh tính. Và chúng tôi cũng chỉ trả thi thể cho đúng người – đó là họ hàng máu mủ của nạn nhân”.

Vẫn lời ông Subramaniam: “Hiện chúng tôi chưa nhận được bất cứ liên lạc nào từ phía họ (tức họ hàng nạn nhân – ND). Việc liên lạc với thân nhân của nạn nhân sẽ dành cho cảnh sát và Bộ Ngoại giao”.

Tiến sĩ Subramaniam cho biết thêm là không có ai trong số những người có tiếp xúc với nạn nhân vụ ám sát, bao gồm cả 2 nghi phạm và 13 nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân trước khi tử vong, là có dấu hiệu bị nhiễm độc VX.

“Dù một trong 2 nghi phạm bị nôn mửa và tiêu chảy, không có dấu hiệu cho thấy họ bị đầu độc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3
Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3

VOV.VN - Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ ngày 6/3.

Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3

Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3

VOV.VN - Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ ngày 6/3.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam
Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa
Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”
Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương khẳng định mình không có tội trong vụ sát hại công dân Triều Tiên khi nghe lời buộc tội tại phiên tòa Malaysia.

Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương khẳng định mình không có tội trong vụ sát hại công dân Triều Tiên khi nghe lời buộc tội tại phiên tòa Malaysia.

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia
Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

VOV.VN - Ngoại giao Indonesia tin vào tư pháp Malaysia và chỉ định tới 5 luật sư bào chữa cho nghi phạm của nước này trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

VOV.VN - Ngoại giao Indonesia tin vào tư pháp Malaysia và chỉ định tới 5 luật sư bào chữa cho nghi phạm của nước này trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.