Đợt rét tại miền Bắc còn kéo dài trong vài ngày tới

VOV.VN -Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời
rét; khu vực Đồng bằng Bắc bộ nền nhiệt hạ thấp nhất về đêm khoảng 15 -
16 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều 1/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bắc Bộ, hầu khắp Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Sau đó không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, gây mưa rải rác.

Do tác động của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội nền nhiệt hạ thấp nhất về đêm khoảng 15- 16 độ C. Dự báo đợt rét này còn kéo dài tại miền Bắc 2 - 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, phía nam 25 - 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, riêng miền Đông 34 - 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 22oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam xử lý nhiều xe dù, bến cóc sau Tết Ất Mùi
Quảng Nam xử lý nhiều xe dù, bến cóc sau Tết Ất Mùi

VOV.VN - Các xe bị xử lý chủ yếu là đậu đỗ xe đón khách không đúng qui định, xe không vào bến, lập điểm bán vé trái phép, tự tiện nâng giá vé...

Quảng Nam xử lý nhiều xe dù, bến cóc sau Tết Ất Mùi

Quảng Nam xử lý nhiều xe dù, bến cóc sau Tết Ất Mùi

VOV.VN - Các xe bị xử lý chủ yếu là đậu đỗ xe đón khách không đúng qui định, xe không vào bến, lập điểm bán vé trái phép, tự tiện nâng giá vé...

Tết “Làng tôi” tại Pháp
Tết “Làng tôi” tại Pháp

VOV.VN - Chương trình “Tết Làng tôi” được dàn dựng công phu và bài bản với nhiều hoạt động đậm chất văn hóa, nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Tết “Làng tôi” tại Pháp

Tết “Làng tôi” tại Pháp

VOV.VN - Chương trình “Tết Làng tôi” được dàn dựng công phu và bài bản với nhiều hoạt động đậm chất văn hóa, nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

 Tai nạn do pháo nổ dịp Tết Ất Mùi tăng so với năm trước
Tai nạn do pháo nổ dịp Tết Ất Mùi tăng so với năm trước

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế trong dịp Tết Ất Mùi 2015, có 55 trường hợp khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ và do chất nổ khác là 34 trường hợp.

 Tai nạn do pháo nổ dịp Tết Ất Mùi tăng so với năm trước

Tai nạn do pháo nổ dịp Tết Ất Mùi tăng so với năm trước

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế trong dịp Tết Ất Mùi 2015, có 55 trường hợp khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ và do chất nổ khác là 34 trường hợp.

Khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015
Khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015

VOV.VN- Đây là những hoạt động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015

Khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015

VOV.VN- Đây là những hoạt động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.