Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Đêm 17/4, trên địa bàn 2 huyện Phú Lương và Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra giông lốc và mưa đá cục bộ với cường độ mạnh, gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân.          

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, mưa đá kéo dài hơn 10 phút, với cường độ mạnh, những viên đá có đường kính trung bình từ 3 đến 5cm đã làm 2 người dân (ở xã Thanh Định và Bảo Cường, huyện Định Hóa) bị thương, 10 ngôi nhà của người dân ở 2 huyện Phú Lương và Định Hóa bị sập hoàn toàn, hơn 500 nhà bị tốc mái, trên 800 héc ta lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị hư hại.

Mưa đá xảy ra ở một số địa phương, trong đó có Thái Nguyên gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân (ảnh: Internet)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại các địa phương chỉ đạo chính quyền 2 huyện Phú Lương và Định Hóa triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là huy động lực lượng tại chỗ giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trước mắt, địa phương bố trí chỗ ở tạm thời cho những gia đình có nhà ở bị sập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đối với các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, tỉnh đã gặp trực tiếp động viên từng hộ, Ban chỉ huy thiên tai tạm thời hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng.

Những hộ bị tốc mái, tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị trong huyện tiếp tục rà soát, thống kê các thiệt hại do thiên tai gây ra, yêu cầu địa phương bố trí kinh phí sửa sang, đảm bảo cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú
Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú

Những hạt mưa to như bát cơm rơi xuống khiến người đi đường bỏ xe chạy vào quán trú ẩn.

Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú

Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú

Những hạt mưa to như bát cơm rơi xuống khiến người đi đường bỏ xe chạy vào quán trú ẩn.

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La
Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Mưa đá to bằng bát cơm gây thiệt hại lớn ở Tuyên Quang và Hà Giang
Mưa đá to bằng bát cơm gây thiệt hại lớn ở Tuyên Quang và Hà Giang

Người dân Tuyên Quang cho biết, mưa tạo ra viên đá to nhất gần bằng bát ăn cơm, viên nhỏ như chén uống nước khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thủng mái...

Mưa đá to bằng bát cơm gây thiệt hại lớn ở Tuyên Quang và Hà Giang

Mưa đá to bằng bát cơm gây thiệt hại lớn ở Tuyên Quang và Hà Giang

Người dân Tuyên Quang cho biết, mưa tạo ra viên đá to nhất gần bằng bát ăn cơm, viên nhỏ như chén uống nước khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thủng mái...

Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường
Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường

VOV.VN - Trong quá trình sản xuất ngoài trời, nếu có thấy giông, người dân cần phải tìm những nơi trú tránh an toàn để tránh những hiện tượng bất thường xảy ra.

Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường

Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường

VOV.VN - Trong quá trình sản xuất ngoài trời, nếu có thấy giông, người dân cần phải tìm những nơi trú tránh an toàn để tránh những hiện tượng bất thường xảy ra.