Mỹ - Triều Tiên căng thẳng quanh vụ tấn công mạng hãng Sony

VOV.VN - Triều Tiên đã có những cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu Mỹ tiếp tục có những cáo buộc chống lại nước này. 

Sự bất đồng quan điểm giữa Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ nhiều năm nay liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục bị đẩy lên cao sau khi Mỹ cáo buộc Triều Tiên thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony.

Trước đề nghị tiến hành cuộc điều tra chung giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến vụ việc, Mỹ tiếp tục bày tỏ thái độ “không thiện cảm” đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un (ảnh:experienciaenchina.com)

Trong các tuyên bố đưa ra, giới chức Mỹ vẫn khăng khăng đổ lỗi cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 22/12, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf thậm chí còn nhấn mạnh rằng, Cục điều tra liên bang Mỹ có đầy đủ thông tin để kết luận về việc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào hãng Sony và Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải bồi thường thiệt hại cho hãng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết: chính quyền Mỹ đang “thảo luận về một loạt phương án”  đáp trả vụ tấn công mạng, song sẽ không công khai các bước đi này.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Samantha Power đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cân nhắc lập Ủy ban điều tra về vụ tấn công và đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân  Triều Tiên ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

“Nếu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân  Triều Tiên muốn được đưa ra khỏi chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, Triều Tiên cần phải bắt đầu bằng việc tuân thủ các khuyến cáo của Ủy ban điều tra công nhận về sự vi phạm của mình”, bà Samantha Power nói.

Tuyên bố của giới chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Triều Tiên trước đó đã đề nghị tiến hành cuộc điều tra chung với Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng Sony Pictures.

Theo phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, việc cáo buộc nước này có liên quan đến vụ tấn công mạng vừa nêu là “vô căn cứ”. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu Mỹ tiếp tục có những cáo buộc chống lại nước này.

Tuyên bố của Triều Tiên do phát thanh viên kênh truyền hình Triều Tiên đọc nhấn mạnh: “Chúng tôi đề xuất tiến hành một cuộc điều tra chung với Mỹ nhằm trả lời cho những tuyên bố vô căn cứ cho rằng Triều Tiên đã tiến hành vụ tấn công. Nếu Mỹ từ chối chấp thuận đề nghị của chúng tôi về mở cuộc điều tra chung cũng như tiếp tục đề cập đến những tuyên bố đẩy chúng tôi lún sâu vào vụ việc này, chúng tôi sẽ có những hành động đáp trả tương ứng”.

Những tuyên bố của Mỹ và Triều Tiên đưa ra chỉ một tháng sau khi Triều Tiên, với nỗ lực hóa giải bất đồng với Mỹ và cải thiện quan hệ giữa các bên liên quan, vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đã trả tự do cho hai công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạng Internet của Triều Tiên bị sập hoàn toàn
Mạng Internet của Triều Tiên bị sập hoàn toàn

VOV.VN - Tối qua, mạng Internet của Triều Tiên đã bị sập hoàn toàn. Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công Mỹ.

Mạng Internet của Triều Tiên bị sập hoàn toàn

Mạng Internet của Triều Tiên bị sập hoàn toàn

VOV.VN - Tối qua, mạng Internet của Triều Tiên đã bị sập hoàn toàn. Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công Mỹ.

Triều Tiên đã kết nối mạng thành công sau nhiều giờ bị gián đoạn
Triều Tiên đã kết nối mạng thành công sau nhiều giờ bị gián đoạn

VOV.VN - Các trang web của Triều Tiên đã được kết nối trở lại với mạng Internet toàn cầu vào ngày 23/12, sau nhiều giờ bị gián đoạn.

Triều Tiên đã kết nối mạng thành công sau nhiều giờ bị gián đoạn

Triều Tiên đã kết nối mạng thành công sau nhiều giờ bị gián đoạn

VOV.VN - Các trang web của Triều Tiên đã được kết nối trở lại với mạng Internet toàn cầu vào ngày 23/12, sau nhiều giờ bị gián đoạn.

Triều Tiên dọa sẽ tấn công quân sự vào Lầu Năm Góc và Nhà Trắng
Triều Tiên dọa sẽ tấn công quân sự vào Lầu Năm Góc và Nhà Trắng

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh phía Mỹ có những cáo buộc cho rằng tin tặc Triều Tiên tấn công hệ thống máy tính Mỹ.

Triều Tiên dọa sẽ tấn công quân sự vào Lầu Năm Góc và Nhà Trắng

Triều Tiên dọa sẽ tấn công quân sự vào Lầu Năm Góc và Nhà Trắng

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh phía Mỹ có những cáo buộc cho rằng tin tặc Triều Tiên tấn công hệ thống máy tính Mỹ.

 “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan
“Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

VOV.VN - Một chuyên gia Mỹ yêu cầu Triều Tiên xem lại đường truyền Internet qua Trung Quốc sau khi nước này bị sập mạng Internet từ đêm 22/12.

 “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

“Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

VOV.VN - Một chuyên gia Mỹ yêu cầu Triều Tiên xem lại đường truyền Internet qua Trung Quốc sau khi nước này bị sập mạng Internet từ đêm 22/12.

Mỹ và CHDCND Triều Tiên gia tăng cảnh báo lẫn nhau
Mỹ và CHDCND Triều Tiên gia tăng cảnh báo lẫn nhau

VOV.VN - Tổng thống Obama: “Tôi không cho rằng, đây là một hành vi gây chiến mà là hành vi phá hoại gây thiệt hại lớn”.

Mỹ và CHDCND Triều Tiên gia tăng cảnh báo lẫn nhau

Mỹ và CHDCND Triều Tiên gia tăng cảnh báo lẫn nhau

VOV.VN - Tổng thống Obama: “Tôi không cho rằng, đây là một hành vi gây chiến mà là hành vi phá hoại gây thiệt hại lớn”.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động đe dọa
Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động đe dọa

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf nhấn mạnh, Triều Tiên cần phải kiềm chế các hành động đe dọa vào thời điểm này.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động đe dọa

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động đe dọa

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf nhấn mạnh, Triều Tiên cần phải kiềm chế các hành động đe dọa vào thời điểm này.

Triều Tiên kêu gọi hợp tác với Mỹ điều tra vụ tấn công mạng Sony
Triều Tiên kêu gọi hợp tác với Mỹ điều tra vụ tấn công mạng Sony

VOV.VN - Tổng thống Obama dọa đáp trả Triều Tiên vì đã khiến hàng nghìn máy tính của hãng phim Sony không thể hoạt động.

Triều Tiên kêu gọi hợp tác với Mỹ điều tra vụ tấn công mạng Sony

Triều Tiên kêu gọi hợp tác với Mỹ điều tra vụ tấn công mạng Sony

VOV.VN - Tổng thống Obama dọa đáp trả Triều Tiên vì đã khiến hàng nghìn máy tính của hãng phim Sony không thể hoạt động.