Chặn đứng 183kg pháo nổ đang được đưa trên đường tới nơi tiêu thụ

VOV.VN -Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 183 kg pháo nổ trên địa bàn huyện Kinh Môn.

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa  tiến hành bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 183 kg pháo nổ các loại khi đang trên đường tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Đông (SN 1968), Nguyễn Văn Kết (SN 1969), cùng ở xã Bình Dương và Nguyễn Kim Vương (SN 1978), trú tại xã Xuân Sơn, cả 3 cùng tạm trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng cùng 183kg pháo bị bắt giữ

Trước đó, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo từ người dân về một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển pháo đi tiêu thụ.

Sau quá trình theo dõi, khoảng 17h30 cùng ngày, các trinh sát đã bám theo Đông và Kết đi xe ô tô mang biển kiểm soát: 14D-000.30. Thời điểm các trinh sát bám theo thì  xuất hiện Vương điều khiển một chiếc xe máy đi phía trước, rồi cả ba đi về hướng bãi cát Bình Minh, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tại bãi cát Bình Minh, Đông và Kết lôi ra từ trong xe ô tô 8 bao tải. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát viên ập vào và khống chế các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong các bao tải này chứa tổng cộng 183 kg pháo nổ các loại, trong đó có 50 bánh pháo đại, 100 bánh pháo tép và 991 quả pháo trứng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên mua từ một chủ xe chạy hàng tuyến Hải Dương – Móng Cái.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên