Nga sẽ tăng cường các biện pháp đáp trả NATO

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, việc NATO tăng quân dọc theo biên giới của Nga là bằng chứng cho quan điểm chống Moscow.

Ngày 21/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đang tăng cường các biện pháp phòng thủ tại khu vực phía Tây, nhằm phản ứng trước những động thái của NATO.

Theo ông Shoigu, việc NATO tăng quân dọc theo biên giới của Nga là bằng chứng cho quan điểm chống Nga của liên minh quân đội phương Tây này.

Trước đó, vào hôm qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg công bố hoàn thành việc tăng cường củng cố mạn sườn phía đông của khối liên minh để đối phó với "sự xâm lăng của Nga”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: The Indian Express)

Theo lời ông Stoltenberg, hiện tại, NATO không thấy có mối đe dọa nào đối với các đồng minh phía đông nữa.

Mối quan hệ giữa Nga và NATO đang rơi vào một cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát.

Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow, đồng thời ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine.

Bất chấp việc Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan và một số quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Litva và Estonia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump
Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”
Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”
“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?
Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.