Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm trường Quốc tế Bắc Mỹ

VOV.VN - PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tin tưởng, SNA đủ sức hòa nhập cùng các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Chiều 11/12, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cùng đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM đã đến thăm trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA.

Trò chuyện với thầy cô giáo và các em học sinh trường SNA, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao mô hình giáo dục chuẩn quốc tế của trường từ việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại lẫn phương pháp giảng dạy tiên tiến.

PGS. TS Phạm Mạnh Hùng,Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại lẫn phương pháp giảng dạy tiên tiến của Trường Quốc tế Bắc Mỹ

“Tập đoàn Nguyễn Hoàng và SNA đã tiên phong trên con đường giáo dục toàn cầu hóa, mở ra và tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam có điều kiện tiếp xúc với nền giáo dục Hoa Kỳ - nền giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới”, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Nói về các thế mạnh của trường Quốc tế Bắc Mỹ, TS. Đoàn Huệ Dung (Giám đốc điều hành của trường) cho biết, trường tiếp tục xây dựng một môi trường học tập vì học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, vui chơi, học tập và phát triển vững vàng về học thuật và nhân cách toàn diện.

 Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM thăm lớp học tại trường Quốc tế Bắc Mỹ

Đến thăm các lớp học, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã ân cần trò chuyện với học sinh. Ông bày tỏ niềm vui trước việc học sinh SNA sử dụng tiếng Anh thành thạo như người bản xứ, phương pháp dạy học của giáo viên là những phương pháp tích cực nhằm phát triển năng lực của học sinh. “Điều này là điều mà nền giáo dục Việt Nam đang hướng tới trong đợt cải cách giáo dục sắp tới. Tôi tin SNA đủ sức hòa nhập cùng các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới”.

Đi vào hoạt động từ tháng 9/2017, Trường Quốc tế Bắc Mỹ hiện có gần 100 phòng học mới và các hệ thống phòng chức năng đa dạng như: thư viện, phòng nhạc, khu thể thao đa năng, sân cầu lông trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, hồ bơi, hội trường, phòng thực hành Vật Lý, phòng thí nghiệm Hóa Sinh, phòng thực hành vi tính… Mỗi loại phòng đều được nghiên cứu và trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho các hoạt động tập của học sinh một cách tốt nhất

Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng khu nội trú trải nghiệm mới với 2 khu tách biệt dành cho học sinh nam và nữ. Khu nội trú có 22 phòng ngủ (được trang bị đầy đủ giường nệm, bàn học tập riêng, tủ cá nhân, tủ lạnh, wc riêng…), 2 phòng nghỉ ngơi thư giãn, và 2 phòng sinh hoạt tập thể lớn. Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em, tất cả các phòng đều được trang bị hệ thống thẻ từ thông minh, và các trang thiết bị hiện đại đạt những tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Với các điều kiện học tập này, các bạn học sinh không chỉ được tận hưởng tối đa các dịch vụ học tập chất lượng mà còn tìm thấy cho mình một không gian sinh hoạt, phát triển toàn diện về thể chất, tri thức, nhân cách thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội…/.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG TP.HCM tuyển sinh Sau đại học lần 2/2017
Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG TP.HCM tuyển sinh Sau đại học lần 2/2017

Để khuyến khích, động viên tinh thần học tập, hơn 4.3 tỉ đồng là tổng giá trị học bổng được trao cho các học viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh.

Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG TP.HCM tuyển sinh Sau đại học lần 2/2017

Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG TP.HCM tuyển sinh Sau đại học lần 2/2017

Để khuyến khích, động viên tinh thần học tập, hơn 4.3 tỉ đồng là tổng giá trị học bổng được trao cho các học viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh.

Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con công nhân nghèo
Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con công nhân nghèo

VOV.VN - Lần đầu tiên, Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có trường mầm non đạt chuẩn quốc tế dành riêng cho trẻ em thiệt thòi và con em công nhân nghèo

Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con công nhân nghèo

Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con công nhân nghèo

VOV.VN - Lần đầu tiên, Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có trường mầm non đạt chuẩn quốc tế dành riêng cho trẻ em thiệt thòi và con em công nhân nghèo

Việt Nam 13 lần đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU
Việt Nam 13 lần đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU

VOV.VN -Sau 30 năm tham gia, Việt Nam đã có 13 lần đoạt giải quốc tế, trong đó: 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.  

Việt Nam 13 lần đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU

Việt Nam 13 lần đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU

VOV.VN -Sau 30 năm tham gia, Việt Nam đã có 13 lần đoạt giải quốc tế, trong đó: 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.