Philippines không tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để giải phóng Marawi

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/6 tuyên bố không tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ trong nỗ lực giải phóng thành phố miền Nam Marawi.

Tuyên bố này được Tổng thống Duterte đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo đang hỗ trợ kỹ thuật theo đề nghị của Chính phủ Philippines trong cuộc chiến tại Marawi.

Binh sĩ Philippines đứng phía trước một tấm kính bị trúng đạn lỗ chỗ. Ảnh: Reuters

Việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ hỗ trợ quân đội Philippines diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa 2 nước. Trong khi đó, Tổng thống Duterte từng tuyên bố ông muốn Mỹ rút hết quân về nước.

Phát biểu sau khi tới thăm các binh sĩ bị thương khi chiến đấu chống lực lượng khủng bố Hồi giáo tại Marawi, ông Duterte nói: “Tôi đã tuyên bố thiết quân luật và giao toàn quyền cho Bộ Quốc phòng giải quyết tình hình Marawi. Do đó, tôi sẽ không can thiệp. Tôi không bao giờ đề nghị Mỹ giúp đỡ”.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Manila ngày 10/06 xác nhận lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đang yểm trợ cho quân đội Philippines trong các trận đánh tại Marawi, nhằm giải phóng thành phố này khỏi tay của lực lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo phát ngôn viên quân đội Philippines, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, chứ không trực tiếp chiến đấu chống lại lực lượng phiến hiện vẫn kiểm soát một phần thành phố Marawi.

Tình hình giao tranh tại Marawi giữa quân đội Philippines và lực lượng phiến quân đang diễn biến phức tạp. Hiện còn khoảng 30-40 tay súng phiến quân tại Marawi, đang sử dụng dân thường làm lá chắn trước các đợt tấn công của quân chính phủ.

Tuy nhiên, giới chức quân đội Philippines bày tỏ tin tưởng hoàn thành mục tiêu kết thúc chiến dịch giải phóng Marawi trong ngày hôm nay 12/06- Quốc khánh của Philippines.

Từ ngày 23/5, khi lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công Marawi, đã có 58 binh sĩ Philippines thiệt mạng. Phía lực lượng phiến quân cũng đã có ít nhất 138 tay súng bị tiêu diệt. Ngoài ra, còn có 20 thường dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?
Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?

VOV.VN - Nhận định của Indonesia đưa ra trong bối cảnh binh sĩ chính phủ Philippines đang chiến đấu với các phiến quân trung thành với IS ở thành phố Marawi.

Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?

Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?

VOV.VN - Nhận định của Indonesia đưa ra trong bối cảnh binh sĩ chính phủ Philippines đang chiến đấu với các phiến quân trung thành với IS ở thành phố Marawi.

Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế
Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế

VOV.VN - Việc các phiến quân Hồi giáo chiếm được thành phố Marawi là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với toàn vùng Đông Nam Á về mối nguy khủng bố IS.

Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế

Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế

VOV.VN - Việc các phiến quân Hồi giáo chiếm được thành phố Marawi là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với toàn vùng Đông Nam Á về mối nguy khủng bố IS.

Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng chống IS ở Philippines
Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng chống IS ở Philippines

VOV.VN - Trận chiến khốc liệt ở Marawi, Philippines làm dấy lên lo ngoại phiến quân IS đang chuyển sang địa bàn hoạt động mới ở Đông Nam Á.

Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng chống IS ở Philippines

Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng chống IS ở Philippines

VOV.VN - Trận chiến khốc liệt ở Marawi, Philippines làm dấy lên lo ngoại phiến quân IS đang chuyển sang địa bàn hoạt động mới ở Đông Nam Á.

Mở rộng dấu chân ở Philippines, IS vươn vòi bạch tuộc khắp Đông Nam Á?
Mở rộng dấu chân ở Philippines, IS vươn vòi bạch tuộc khắp Đông Nam Á?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, những gì IS làm ở Philippines là lời cảnh báo rõ ràng đối với Đông Nam Á về khả năng thực sự của lực lượng cực đoan này.

Mở rộng dấu chân ở Philippines, IS vươn vòi bạch tuộc khắp Đông Nam Á?

Mở rộng dấu chân ở Philippines, IS vươn vòi bạch tuộc khắp Đông Nam Á?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, những gì IS làm ở Philippines là lời cảnh báo rõ ràng đối với Đông Nam Á về khả năng thực sự của lực lượng cực đoan này.