Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

VOV.VN - Malaysia đang cân nhắc trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này sau những tranh cãi liên quan đến “vụ Kim Jong-nam bị ám sát”.

Theo Reuters, ngày 13/2, phía Malaysia công bố thông tin một công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam- anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị ám sát tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol. Ảnh: Reuters

Phát biểu về thông tin từ phía Malaysia, Đại sứ Triều Tiên Kang Chol tuyên bố, Triều Tiên “không thể tin” vào cách Malaysia tiến hành điều tra vụ việc và cáo buộc Malaysia “cấu kết với các thế lực bên ngoài” trong vụ việc này.

Tuyên bố của ông Kang Chol được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao của Triều Tiên liên tục tìm cách liên lạc với các quan chức Malaysia để yêu cầu nước này không được tiến hành khám nghiệm tử thi.

Phía Triều Tiên cho rằng, đòi hỏi của phía Triều Tiên là chính đáng và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, phía Malaysia đã khước từ yêu cầu này của phía Triều Tiên và đã tiến hành khám nghiệm tử thi mà không được phía Triều Tiên đồng ý trước cũng như không có sự hiện diện của Triều Tiên. Hiện thi thể của công dân Triều Tiên vẫn được bảo quản tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur do công tác khám nghiệm tử thi vẫn chưa được hoàn tất.

Lý giải cho việc từ chối yêu cầu của phía Triều Tiên, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Datuk Seri Noor Rashid Ibrahim cho biết: “Mọi vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Malaysia đều thuộc thẩm quyền điều tra của giới chức địa phương ngay cả khi vụ việc này liên quan đến cái chết của một người mang hộ chiếu công vụ.

Việc điều tra sẽ được tiến hành dựa trên quy định pháp luật của nước sở tại và các quy định của luật pháp quốc tế. Không có chuyện vi phạm pháp luật trong việc này”.

Một quan chức cao cấp Malaysia cho biết, tuyên bố của ông Kang Chol đã khiến giới chức Malaysia hết sức giận dữ và đang cân nhắc các biện pháp đáp trả, bao gồm việc tuyên bố ông Kang Chol là “một nhân vật không được hoan nghênh” [ngôn ngữ ngoại giao chỉ một nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình-ND].

Điều này nếu xảy ra sẽ là phản ứng mạnh nhất mà phía Malaysia có thể tiến hành nhằm vào một quan chức ngoại giao nước ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Kang Chol có thể bị trục xuất khỏi Malaysia.

Cũng theo quan chức này, Malaysia còn cân nhắc một số biện pháp khác, bao gồm việc đóng cửa Đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng hoặc chấm dứt việc miễn thị thực cho công dân Triều Tiên sang Malaysia.

Ngoài ra, nếu Triều Tiên không chấm dứt việc chỉ trích Malaysia, Malaysia có thể cân nhắc cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao và thương mại với Triều Tiên.

Trước đó, đích thân Thủ tướng Malaysia Najib Razak từng tuyên bố, việc ông Kang Chol bày tỏ nghi ngờ về các cuộc điều tra của phía Malaysia là “một sự thô lỗ về mặt ngoại giao”: “Tuyên bố của Đại sứ Kang Chol là hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng Malaysia vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình”.

Mới đây nhất, ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein tuyên bố, ông Kang Chol đã vi phạm các chuẩn mực về ngoại giao khi đưa ra tuyên bố của mình: “Ông ấy đã “vượt qua ranh giới đỏ”. Đối với tôi, đây là một vụ vi phạm nguyên tắc ngoại giao rõ rệt”.

Cũng trong ngày 24/2, các nhân viên điều tra của Malaysia cho biết, họ đang yêu cầu 3 công dân Triều Tiên hiện đang có mặt tại Malaysia. Tổng Thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar tuyên bố: “Chúng tôi đã viết thư yêu cầu Đại sứ Triều Tiên Kang Chol cho phép chúng tôi tiếp cận hai người nói trên. Chúng tôi hy vọng rằng, Đại sứ quán Triều Tiên sẽ hợp tác với chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ phải buộc họ ra trình diện để thẩm vấn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chỉ trích Malaysia về vụ “Kim Jong-nam bị ám sát”
Triều Tiên chỉ trích Malaysia về vụ “Kim Jong-nam bị ám sát”

VOV.VN - Theo phía Triều Tiên, người được Malaysia cho là ông Kim Jong-nam chỉ là một người có hộ chiếu Triều Tiên bị đột quỵ và chết trên đường đi cấp cứu.

Triều Tiên chỉ trích Malaysia về vụ “Kim Jong-nam bị ám sát”

Triều Tiên chỉ trích Malaysia về vụ “Kim Jong-nam bị ám sát”

VOV.VN - Theo phía Triều Tiên, người được Malaysia cho là ông Kim Jong-nam chỉ là một người có hộ chiếu Triều Tiên bị đột quỵ và chết trên đường đi cấp cứu.

Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia
Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia

VOV.VN - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị hai nữ sát thủ tấn công bằng chất độc ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vừa được CCTV công bố.

Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia

Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia

VOV.VN - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị hai nữ sát thủ tấn công bằng chất độc ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vừa được CCTV công bố.

Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?
Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?

VOV.VN - Có nhiều đồn đoán cho rằng, trong ngày hôm nay (21/2), con trai ông Kim Jong-nam sẽ có mặt ở Malaysia để nhận dạng thi thể cha.

Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?

Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?

VOV.VN - Có nhiều đồn đoán cho rằng, trong ngày hôm nay (21/2), con trai ông Kim Jong-nam sẽ có mặt ở Malaysia để nhận dạng thi thể cha.

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia
Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia

VOV.VN - Gần 10 ngày trôi qua, cái chết đầy bí ẩn của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn là ẩn số.

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia

VOV.VN - Gần 10 ngày trôi qua, cái chết đầy bí ẩn của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn là ẩn số.