Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp tên lửa Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp việc Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm.

Bản tin thời sự trưa nay (18/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thống đốc tỉnh Gunma Osawa Masaaki cùng đoàn đại diện doanh nghiệp tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang có chuyến thăm và tìm hiểu hợp tác kinh doanh đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng mọi cách phải đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, không để dân thiếu nước uống, thiếu ăn và có biện pháp phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra. Trong khi đó, tỉnh Kiên Giang công bố tình trạng thiên tai đồng thời hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do hạn mặt 235 tỷ đồng.

Không thương mại hóa báo chí, không tư nhân hóa báo chí và phải quản lý các loại hình thông tin có tính chất báo chí. Đó là ý kiến chung của nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp sáng nay khi cho ý kiến về Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Tàu chiến đấu ven biển USS Fort Wort của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông khi cho tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ khẳng định nước này sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp việc Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm.

Cả thế giới rúng động sau vụ đánh bom tại thủ đông của Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 90 người thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên