Nhộn nhịp cảng cá đầu Xuân

VOV.VN -Sau khi đón Tết Ất Mùi giữa trùng khơi, tàu cá của ngư dân miền Trung nối đuôi nhau hân hoan về bến với khoang thuyền đầy ắp cá tôm.

Những ngày đầu xuân tại cảng cá Thọ Quang- quận Sơn Trà- TP Đà Nẵng hết sức sôi động. Dưới âu thuyền, hàng chục tàu cá liên tục cập cảng; trên bờ người mua kẻ bán sôi tấp nập.

Nhu cầu hải sản tăng cao so với ngày thường, được mùa, được giá... ngư phủ ở miền Trung phấn khởi sau những ngày lênh đênh trên biển.

VOV ghi lại hình ảnh nhộn nhịp ở cảng cá Thọ Quang- TP Đà Nẵng ngày sau Tết:

 Tờ mờ sáng, cảng cá Thọ Quang- TP Đà Nẵng đã rộn ràng tiếng xe phục vụ đá xay cho thương lái ướp cá
 Bên ngoài chợ, người phụ nữ này đã mở quầy bán đá lẻ cho người ướp cá
 Cá mực tươi nguyên khiến một góc chợ hải sản thêm náo nhiệt
 Cảnh tranh mua tranh bán dễ gặp khi tàu vừa cập bến
 Nhộn nhịp kẻ bán người mua
 Cảnh tấp nập cứ diễn ra như vậy cho đến khi trời sáng hẳn
 Nụ cười ngày đầu năm
 Sau Tết tàu về bến khoang nặng cá đầy đủ loại như: cá ngừ, cá thu, cá cờ, mực..
 Tàu của ngư dân câu được nhiều cá mập (cá nhám- PV)
 Anh bộ đội này tranh thủ ra chợ phụ giúp người nhà
 Phân loại cá mực
 Khi trời sáng, tôm cá cũng vơi dần
 Dịch vụ vận chuyển trong chợ hải sản
 Đóng thùng xốp để mang hải sản đi xa
 Đầu năm mới, tôm cá được tiêu thụ nhanh ở TP Đà Nẵng
 Cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp ở cảng cá Thọ Quang- TP Đà Nẵng báo hiệu tốt lành cho mùa biển mới
 Dưới bến hải sản vẫn liên tục đưa lên bờ
 Ngư phủ trên tàu cá Bình Định lên bờ bán cá tại chợ thủy sản Thọ Quang
 Đủ loại cá được phân loại ngay dưới bến
 Sau khi phân loại, tôm cá được đưa thẳng ra chợ hoặc các nhà hàng hải sản trên địa bàn
 Đưa cá ra chợ
 Khẩn trương ra chợ...
 ...khi trời sáng dần
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa
Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa

VOV.VN -Các tàu hành nghề lưới rê, lưới cản của ngư dân tỉnh Khành Hòa chọn ngày mồng 6 để xuất hành, mở biển vì họ quan niệm hôm nay là ngày đẹp.

Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa

Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa

VOV.VN -Các tàu hành nghề lưới rê, lưới cản của ngư dân tỉnh Khành Hòa chọn ngày mồng 6 để xuất hành, mở biển vì họ quan niệm hôm nay là ngày đẹp.

Mùng 6 Tết, ngư dân Bình Thuận xuất hành chuyến biển đầu năm
Mùng 6 Tết, ngư dân Bình Thuận xuất hành chuyến biển đầu năm

VOV.VN -Các chủ ghe cũng như bạn thuyền, ai cũng hy vọng thu hoạch được nhiều hải sản trong chuyến đánh bắt khởi đầu cho năm mới. 

Mùng 6 Tết, ngư dân Bình Thuận xuất hành chuyến biển đầu năm

Mùng 6 Tết, ngư dân Bình Thuận xuất hành chuyến biển đầu năm

VOV.VN -Các chủ ghe cũng như bạn thuyền, ai cũng hy vọng thu hoạch được nhiều hải sản trong chuyến đánh bắt khởi đầu cho năm mới. 

Đầu năm ngư dân trúng đậm cá
Đầu năm ngư dân trúng đậm cá

VOV.VN -Mẻ lưới đầu năm, bà con ngư dân Quảng Ngãi đã trúng đậm hải sản, nhiều nhất là cá cơm.  

Đầu năm ngư dân trúng đậm cá

Đầu năm ngư dân trúng đậm cá

VOV.VN -Mẻ lưới đầu năm, bà con ngư dân Quảng Ngãi đã trúng đậm hải sản, nhiều nhất là cá cơm.  

Ngư dân Bình Thuận nghỉ biển để đón Tết
Ngư dân Bình Thuận nghỉ biển để đón Tết

VOV.VN - Ngày 17/2 (29 tháng Chạp), hầu hết ngư dân ở tỉnh Bình Thuận đã ngừng đi biển. Họ dành thời gian sum họp với gia đình, bạn bè, người thân.

Ngư dân Bình Thuận nghỉ biển để đón Tết

Ngư dân Bình Thuận nghỉ biển để đón Tết

VOV.VN - Ngày 17/2 (29 tháng Chạp), hầu hết ngư dân ở tỉnh Bình Thuận đã ngừng đi biển. Họ dành thời gian sum họp với gia đình, bạn bè, người thân.

Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống
Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống

VOV.VN - Mỗi đêm, một ngư dân khai thác từ 20 đến hơn 50 con tôm hùm giống thu nhập từ 2-5 triệu đồng.

Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống

Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống

VOV.VN - Mỗi đêm, một ngư dân khai thác từ 20 đến hơn 50 con tôm hùm giống thu nhập từ 2-5 triệu đồng.