Tổng thống Nga Putin kêu gọi đối thoại công bằng ở Bắc Cực

VOV.VN - Khu vực Bắc Cực khí hậu khắc nghiệt nhưng lại rất giàu tài nguyên. Nga tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích tại đây.

Hôm nay (30/8), phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 của Hội đồng Bắc Cực, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nước liên quan tiến hành đối thoại cởi mở và công bằng trong việc phát triển Bắc Cực.

Khung cảnh một khu vực ở Bắc cực. Ảnh: dot earth blog.

Tổng thống Putin cũng đưa ra sáng kiến hình thành một kiến trúc an ninh bền vững thông qua nỗ lực chung có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan nhằm phát triển của khu vực này.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh các vấn đề về hợp tác kinh tế và chính trị quốc tế ở Bắc Cực, phát triển giao thông, khai thác và vận chuyển tài nguyên tại Bắc Cực, trong đó nhấn mạnh công tác bảo vệ thiên nhiên độc đáo của Bắc Cực, văn hóa đặc sắc và lối sống của người dân bản địa.

Bắc Cực là khu vực có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, song lại là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Theo ước tính của các nhà khoa học, nơi đây có tới gần 30% trữ lượng khí đốt và 13% trữ lượng dầu lửa chưa được phát hiện trên toàn thế giới, cũng như nhiều loại khoáng sản, kim loại quy hiếm khác.

Hiện nay, Nga là nước có tuyên bố chủ quyền với phần diện tích lớn ở Bắc Cực (khoảng 1,2 triệu km2). Nga cũng dành quan tâm lớn cho sự phát triển toàn diện của vùng lãnh thổ phía Bắc, nhất là việc thực hiện một chiến lược dài hạn nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng hậu cần, tạo điều kiện cho sự phát triển công nghiệp - kinh tế xã hội.

Thông điệp của Tổng thống Putin được nêu ra trong bối cảnh khu vực này đang diễn ra cuộc cạnh tranh căng thẳng của nhiều nước xung quanh Bắc Cực.

Các nước khác gồm Mỹ, Đan Mạch, Na Uy và Canada cũng từng đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với Bắc Cực khi cho rằng đây là khu vực thuộc vùng thềm lục địa mở rộng của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh căn cứ quân sự tối tân của Nga tại Bắc Cực
Cận cảnh căn cứ quân sự tối tân của Nga tại Bắc Cực

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về căn cứ quân sự mới nhất và hiện đại nhất của nước này tại đảo Alexandra Land ở Bắc Cực.

Cận cảnh căn cứ quân sự tối tân của Nga tại Bắc Cực

Cận cảnh căn cứ quân sự tối tân của Nga tại Bắc Cực

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về căn cứ quân sự mới nhất và hiện đại nhất của nước này tại đảo Alexandra Land ở Bắc Cực.

Nga sẽ triển khai nhiều tàu phá băng hạt nhân tại Bắc Cực
Nga sẽ triển khai nhiều tàu phá băng hạt nhân tại Bắc Cực

VOV.VN - Nga cần đóng mới và đưa vào vận hành ít nhất 8 tàu phá băng hạt nhân để phục vụ cho hoạt động kinh tế và lưu thông hàng hải tại Bắc Cực.

Nga sẽ triển khai nhiều tàu phá băng hạt nhân tại Bắc Cực

Nga sẽ triển khai nhiều tàu phá băng hạt nhân tại Bắc Cực

VOV.VN - Nga cần đóng mới và đưa vào vận hành ít nhất 8 tàu phá băng hạt nhân để phục vụ cho hoạt động kinh tế và lưu thông hàng hải tại Bắc Cực.

Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng
Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hệ thống phòng không của Nga bảo vệ vùng trời Bắc Cực gồm hệ thống tên lửa TOR-M2DT và Pantsir-SA đã được giới thiệu trong lễ diễu binh Chiến thắng.

Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hệ thống phòng không của Nga bảo vệ vùng trời Bắc Cực gồm hệ thống tên lửa TOR-M2DT và Pantsir-SA đã được giới thiệu trong lễ diễu binh Chiến thắng.

Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”
Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”

VOV.VN - Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực thảo luận những vấn đề như sinh thái, hợp tác nghiên cứu, giao thông vận tải; ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế.

Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”

Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”

VOV.VN - Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực thảo luận những vấn đề như sinh thái, hợp tác nghiên cứu, giao thông vận tải; ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế.