Nội các Nhật Bản không viếng đền Yasukuni

Đây là quyết định của Thủ tướng Noda và của cả tập thể Nội các, vì điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các nước láng giềng.

Ngày 9/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba chính thức bác bỏ thông tin cho rằng, Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ thăm đền Yasukuni vào ngày 15/8 tới, nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông Koichiro Gemba khẳng định, tất cả các thành viên Nội các, bao gồm Thủ tướng Noda và cá nhân ông sẽ không viếng đền Yasukuni. Ông Koichiro Gemba cho biết, đây là quyết định của Thủ tướng Noda và của cả tập thể Nội các, vì điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các nước láng giềng.

Từ khi đảng Dân chủ lên nắm quyền ở Nhật Bản từ năm 2009 đến nay, các thế hệ Thủ tướng Nhật Bản luôn quán triệt chính sách không đến thăm đền Yasukuni. Gần đầy, có dư luận cho rằng, trong bối cảnh uy tín của Chính phủ ngày càng giảm sút, Thủ tướng Noda sẽ thăm ngôi đền này để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri.

Đền Yasukuni là nơi tưởng niệm binh sỹ Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Một số nước trong khu vực xem ngôi đền này như biểu tượng của chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt. Việc quan chức Nhật Bản viếng ngôi đền này luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của một số nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên