Nhiệt độ tăng, nguy cơ sương muối xuất hiện

VOV.VN - Dự kiến thiệt hại về gia súc và cây trồng trong đợt rét này sẽ còn gia tăng.

Theo quan trắc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, tính đến 11h trưa nay (27/1), không khí lạnh đã suy yếu, nhiệt độ ghi nhận ở các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tăng cao, cụ thể: vùng núi cao của Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai đã lên 4 – 6 độ C, vùng thấp như thành phố Lào Cai duy trì ở mức 15 độ C.

Các địa phương trong tỉnh Lào Cai vẫn đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau băng tuyết.

Mưa trên diện rộng kéo dài từ 23/1 đến sáng nay cũng đã chấm dứt, nắng ấm khiến băng tuyết bao phủ tại các vùng núi đang tan nhanh.

Mặc dù vậy, do hiệu ứng của đợt rét đậm, rét hại, số gia súc chết rét vẫn tiếp tục gia tăng. Tính đến hôm nay đã có 418 con trâu bò và 40 con dê của bà con nông dân bị thiệt hại, tăng hơn 60 con so với ngày hôm qua (26/1).

Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai cũng đã xác nhận, đến thời điểm hiện tại, giao thông trên tất  tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ đã đảm bảo thông suốt trở lại sau băng tuyết.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, dự báo không khí lạnh sẽ yếu dần và kết thúc vào ngày mai (28/1. Tuy nhiên, sau băng tuyết khả năng xuất hiện sương muối ở các vùng núi sẽ rất cao. Sương muối là một trong những dạng thời tiết nguy hại, do vậy các địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng.

Trưa nay (27/1), nhiệt độ đo được tại các xã vùng của tỉnh Lai Châu từ 6 – 8 độ C và các xã vùng thấp trên 10 độ C. Thống kê sơ bộ đến thời điểm này tỉnh Lai Châu đã thiệt hại hơn 200 con gia súc và hơn 50 ha rau mầu hư hỏng hoàn toàn.

Huyện Sìn Hồ là địa phương trọng điểm về rét và tuyết phủ dày của tỉnh Lai Châu. Nhiệt độ tại các xã vùng cao hiện nay đang duy trì ở mức trên 6 độ C và bắng tuyết bắt đầu tan. Thống kê sơ bộ đến thời điểm này, đợt rét đậm, rét hại đã làm 66 con gia súc bị chết rét, trong đó chủ yếu là trâu bò già, bê nghé và hơn 50ha rau mầu bị mất trắng. Hiện nay, công tác thống kế thiệt hại đang được chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, đồng thời tuyên truyền người dân chủ động khắc phục.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sìn Hồ cho biết: “Hiện nay là cán bộ phòng vẫn đang trực tiếp tại cơ sở để rà soát, kiểm tra, thống kê lại số lượng gia súc chết do băng tuyết. Diện tích rau màu mà bị ảnh hưởng thì đối với những xã như là Tà Ngảo, Phăng Sô Lin, Xà Dề Phìn, những xã này vẫn còn trong tình trạng sương mù dày. Lượng băng tuyết ở trên cây trồng vẫn chưa tan huyết hẳn và dự tính đối với diện tích này sẽ thiệt hại hoàn toàn. Phòng Nông nghiệp cũng đã chỉ đạo, tuyên truyền bà con sau đợt rét này thì sẽ tiếp tục làm đất trồng cây rau màu mới”.

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu mưa đã ngớt và nhiều nơi trời đã hửng nắng, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và bà con nông dân xuống đồng khắc phục diện tích lúa, rau mầu bị ảnh hưởng. Theo báo cáo nhanh của Sở NN-PTNT tỉnh Lai Châu, đến nay rét đậm, rét hại đã làm thiệt hại 213 con đại gia súc, trong đó có 148 con nghé. Địa phương bị thiệt hại nhiều nhất là các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên.

Ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lai Châu cho biết: Do điều kiện địa hình rộng, đồi núi dốc, cộng với thời tiết khắc nghiệt những ngày qua nên công tác rà soát, thống kê chưa thể đầy đủ.

Dự kiến thiệt hại về gia súc và cây trồng trên địa bàn trong đợt rét này sẽ còn gia tăng. Hiện nay, cùng với công tác rà soát, diện tích lúa và rau mầu ở những địa phương nhiệt độ ấm lên đã được bà con nông dân chủ động khắc phục. Về quan điểm, tỉnh Lai Châu sẽ không hỗ trợ nếu gia súc thiệt hại do người nông dân chủ quan trong công tác phòng chống rét. “Thiệt hại về lúa hiện nay chưa đánh giá được,. Các huyện hiện nay đang tiếp tục đi các xã bám sát đánh giá thiệt hại. Tinh thần ngay từ tháng 10/2015, tỉnh đã thông báo, nếu người dân vẫn thả rông mà để gia súc chết, việc đó sẽ không có hỗ trợ. Sau đó mới xem xét lại. Tỉnh, trung ương có chế độ gì đó thì mới tính đến chuyện hỗ trợ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C
Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C

VOV.VN - Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Pha Đin (Điện Biên), Tam Đảo (vĩnh Phúc) không còn hiện tượng băng tuyết

Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C

Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C

VOV.VN - Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Pha Đin (Điện Biên), Tam Đảo (vĩnh Phúc) không còn hiện tượng băng tuyết

Thanh Hóa: Nhiều trâu, bò, dê ở vùng cao chết rét
Thanh Hóa: Nhiều trâu, bò, dê ở vùng cao chết rét

VOV.VN - Tính đến sáng 27/1, trên địa bàn 7 huyện vùng cao Thanh Hóa đã có 176 con trâu, bò, dê chết vì rét.

Thanh Hóa: Nhiều trâu, bò, dê ở vùng cao chết rét

Thanh Hóa: Nhiều trâu, bò, dê ở vùng cao chết rét

VOV.VN - Tính đến sáng 27/1, trên địa bàn 7 huyện vùng cao Thanh Hóa đã có 176 con trâu, bò, dê chết vì rét.

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân
Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

VOV.VN - Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao cùng nhân dân chống rét.

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

VOV.VN - Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao cùng nhân dân chống rét.