Thanh Hóa: Nhiều trâu, bò, dê ở vùng cao chết rét

VOV.VN - Tính đến sáng 27/1, trên địa bàn 7 huyện vùng cao Thanh Hóa đã có 176 con trâu, bò, dê chết vì rét.

Sáng 27/1, ông Mai Thế Sang - Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết, đến 8h sáng cùng ngày theo số liệu báo cáo từ các huyện đã có 146 con trâu, bò và 30 con dê chết vì rét.

Trâu bò chết rét người dân phải làm thịt.

Địa phương có số trâu, bò, dê chết nhiều tập ở các huyện như Mường Lát 32 con, Thường Xuân 37 con, Bá Thước 30 con…

Đối với cây trồng, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa người dân đã gieo được số mạ đủ gieo trồng cho 150.000 ha lúa. Hiện bà con nông dân đã gieo trồng được 20.000/117.000 ha lúa mùa.

Ngành Nông nghiệp Thanh Hóa cùng các địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, bảo đảm vệ sinh và phòng, chống đói, rét cho trâu, bò./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Rét đậm, rét hại làm chết nhiều trâu, bò của người dân
Lai Châu: Rét đậm, rét hại làm chết nhiều trâu, bò của người dân

VOV.VN - Rét đậm, rét hại vẫn bao chùm các triền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua, làm chết nhiều trâu, bò của người dân.

Lai Châu: Rét đậm, rét hại làm chết nhiều trâu, bò của người dân

Lai Châu: Rét đậm, rét hại làm chết nhiều trâu, bò của người dân

VOV.VN - Rét đậm, rét hại vẫn bao chùm các triền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua, làm chết nhiều trâu, bò của người dân.

Sa Pa xuống 10 độ C, dân sơ tán trâu bò tránh rét
Sa Pa xuống 10 độ C, dân sơ tán trâu bò tránh rét

Sáng nay (13/10), Sa Pa nhiệt độ tiếp tục giảm hơn 2 độ C (so với ngày 10/10), xuống mức 10 độ C, dân phải sơ tán trâu bò tránh rét.

Sa Pa xuống 10 độ C, dân sơ tán trâu bò tránh rét

Sa Pa xuống 10 độ C, dân sơ tán trâu bò tránh rét

Sáng nay (13/10), Sa Pa nhiệt độ tiếp tục giảm hơn 2 độ C (so với ngày 10/10), xuống mức 10 độ C, dân phải sơ tán trâu bò tránh rét.